1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Hơn 6 năm tù cho gã thanh niên đâm và đập đầu người khác

(Dân trí) - Ngày 30/7, Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Võ Thanh Tiền (SN 1992, ngụ ấp Nhứt, xã An Phong, huyện Thanh Bình) và tuyên phạt 6 năm 5 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, ngày 19/8/2013, sau khi nhậu xong, Tiền cùng với 2 người bạn là Võ Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Đầy chạy môtô đi uống cà phê.

Trên đường đi, thấy có người giống bạn của mình, Tiền quay xe lại dừng bên lề, để xem có phải người quen hay không. Lúc này, bất ngờ Võ Thanh Tòng (bị hại) lao đến đánh Tiền.

6-5-n-m-tu-cho-b-cao-am-va-p-u-ng-i-khac-02259

6 năm 5 tháng tù giam cho bị cáo Võ Thanh Tiền về hành vi đâm và đạp đầu người khác.

Thấy bạn bị đánh, Phúc chạy đến đánh Tòng. Tiền nhìn thấy con dao gần đó liền nhặt lên đâm Tòng nhiều cái.

Tòng bỏ chạy và lấy đá ném lại Tiền, Tiền liền nhặt lại đá đập vào đầu Tòng đến khi bất tỉnh (tỷ lệ thương tật 75%). Được biết, bị cáo Tiền còn có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản bị tòa án huyện Thanh Bình xử phạt 10 tháng tù.

Hòa Bình