1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu

Hơn 1 tấn hàng được xác định là ngà voi thật

(Dân trí) - Ngày 29/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có kết quả giám định 1,4 tấn nghi là ngà voi mà công an tỉnh này bắt giữ vào ngày 17/9.

Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin vụ việc.
Đại tá Trương Công Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin vụ việc.

Đại tá Trương Công Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết, qua giám định cho thấy, hơn 1,4 tấn nghi là ngà voi bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 17/9 đều là ngà voi thật.

“Hiện ngành chức năng đã chuyển hồ sơ qua Bộ đội biên phòng để phối hợp xử lý theo thẩm quyền”, Đại tá Dũng nói.

Số ngà voi bị bắt giữ. (Ảnh: Cổng thông tin Công an Bạc Liêu)
Số ngà voi bị bắt giữ. (Ảnh: Cổng thông tin Công an Bạc Liêu)

Như Dân trí đưa tin, khoảng 0h5 ngày 17/9, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện xe ô tô mang BKS 94C-017.83 do Nguyễn Thành Long (35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) làm tài xế, lưu thông trên tuyến đường thuộc phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe và phát hiện trên xe đang vận chuyển 49 bao tải bên trong có chứa hơn 1,4 tấn hàng nghi là ngà voi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, số hàng này được vận chuyển bằng đường biển vào cửa biển Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Sau đó, hàng được chuyển lên bờ, đưa lên xe ô tô đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Huỳnh Hải