1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hôm nay xử phúc thẩm anh em ông Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng

(Dân trí) - Hôm nay (29/7), tại trụ sở Tòa án TP Hải Phòng, Tòa Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” theo đơn kháng cáo của ông Đoàn Văn Vươn và 5 người thân cùng bị kết án trong phiên sơ thẩm.

Vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” xảy ra vào ngày 05/1/2013 ở đầm tôm gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng chính thức được Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa Tối cao mở phiên phúc thẩm vào sáng nay (29/7) tại Tòa án nhân dân TP Hải Phòng do thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa

Trước đó, vào tháng 4/2013, HĐXX sơ thẩm vụ án “giết người” và “chống người thi hành công vụ” do TAND TP Hải Phòng xét xử đã tuyên mức án dành cho các bị cáo liên quan đến vụ án như sau:  Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và bị cáo Đoàn Văn Quý (SN 1966) cùng mức án 5 năm tù giam; Đoàn Văn Sịnh (SN 1957) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Đoàn Văn Vệ (SN 1974) bị tuyên phạt 2 năm tù.

2 nữ bị cáo Phạm Thị Báu (tức Hiền, SN 1982, vợ Đoàn Văn Quý) bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng và bị cáo Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ Đoàn Văn Vươn) 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội chống người thi hành công vụ.
 

Sau khi tòa tuyên án, cả 6 bị cáo sau đó cùng kháng cáo bản án sơ thẩm. Theo kháng cáo, Bà Báu và bà Thương cho rằng mình không phạm tội như quy kết; ông Vươn và 3 người còn lại kháng cáo vì cho rằng mình chỉ phòng vệ chính đáng chứ không phải giết người. Dự kiến Tòa phúc thẩm vụ án này sẽ làm việc trong 2 ngày 29 và 30/7.

Ngau sau khi xét xử phúc thẩm vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ”, Tòa Tối cao sẽ tiếp tục xét xử phiên tòa thứ hai về vụ án “Hủy hoại tài sản" "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này, HĐXX TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng mức án cao nhất 30 tháng tù giam về tội “hủy hoại tài sản”.

Cựu chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền bị phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

3 bị cáo còn lại gồm: Phạm Xuân Hoa - cựu trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Lãng bị tuyên 24 tháng tù; Lê Thanh Liêm - cựu chủ tịch UBND xã Vinh Quang 24 tháng tù và Phạm Đăng Hoan - cựu bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Vinh Quang 15 tháng tù về tội “hủy hoại tài sản”. Các bị cáo đều được cho hưởng án treo.

Ngay sau khi lĩnh án, ông Hoa, Hoan, Liêm cũng kháng cáo với lý do mức án quá nặng; ông Khanh đề nghị được hưởng hình phạt tù treo. Dự kiến phiên xử phúc thẩm 4 cựu quan chức sẽ mở vào ngày 1/8.

Trong khi đó, gia đình ông Vươn cho rằng mức phạt với các cựu quan chức nói trên còn thấp, mức tiền bồi thường thiệt hại họ được nhận chưa hợp lý nên kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại. 

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “hủy hoại tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1/8 đến ngày 2/8.
                                                                                        Quốc Đô