1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Học sinh vác dao chém thầy giáo ngay trong lớp học

(Dân trí) - Không học bài, nghỉ học không phép, Hòa bị thầy giáo chủ nhiệm mời phụ huynh lên gặp mặt. Khi gia đình và nhà trường đang họp để giải quyết thì học sinh này về nhà lấy dao đến đuổi chém thầy chủ nhiệm ngay trong lớp học.

Ngày 12/1, tin từ Công an thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho hay, cơ quan này đang phối hợp với trường THPT Phan Bội Châu (đóng trên địa bàn) để xử lí, kỷ luật về hành vi vi phạm của Đỗ Thế Hòa (học sinh lớp 12B7, trường Phan Bội Châu).

Trước đó, vào trưa 9/1, do không học bài và nghỉ học 2 ngày không phép nên Hòa đã bị thầy Bùi Văn Toàn (giáo viên chủ nhiệm lớp 12B7) đề nghị mời phụ huynh lên trao đổi về quá trình học tập của Hòa.

Khi phụ huynh và thầy Toàn đang làm việc thì Hòa bỏ về nhà thủ một con dao (dài khoảng 35cm, một phần sống có hình răng cưa) đến thẳng lớp học mai phục thầy Toàn. Khi thầy này cùng một giáo viên khác đang đi ngoài hành lang để vào lớp thì bất ngờ Hòa rút dao lao vào chém.

Do cảnh giác kịp thời nên thầy Toàn bỏ chạy được vào trong lớp. Tuy nhiên Hòa vẫn cố gắng đuổi theo truy sát. Hòa vung dao lên chém thì thầy Toàn vội đưa cặp lên đỡ nên tránh được nhát dao chí mạng. Chiếc cặp đựng giáo án của thầy Toàn bị rách một đường dài.

Ngay sau đó, phụ huynh của Hòa và một số học sinh khác kịp thời chạy đến can ngăn, ôm Hòa lại giải thoát cho thầy Toàn.

Việc Hòa dùng dao truy sát giáo viên chủ nhiệm ngay trong lớp khiến không ít thầy cô hoang mang lo lắng về cách hành xử quá côn đồ của một bộ phận học sinh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thế Phong