1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Học sinh lớp 9 vung dao cướp tiền tại quán internet

(Dân trí) - Để có tiền tiếp tục chơi game, Quý thủ 1 con dao trong cặp. Lợi dụng lúc quán vắng khách, Quý vung dao đâm tới tấp vào người chủ quán. Bị đâm bất ngờ song chủ quán vẫn chạy được ra ngoài, hô hoán mọi người bắt Quý.

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1996, ở Hàng Kênh, Lê Chân) về tội cướp tài sản. Quý hiện là học sinh lớp 9, trường THCS Tô Hiệu.

Theo điều tra của cơ quan công an, Quý là con cả trong một gia đình có 2 anh em. Bố mẹ của Quý không có nghề nghiệp ổn định.

Khoảng 12h ngày 27/10, Quý đến quán internet của chị Nguyễn Thị Lê (SN 1980, tại 16 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân) chơi điện tử. Thấy chị Lê ở nhà một mình, mỗi lần thu tiền của khách, chị Lê đều cho vào ngăn kéo bàn để máy chủ, Quý đã nảy sinh ý định cướp tiền để tiếp tục chơi game.

Khi đi vệ sinh ngang qua bếp nhà chị Lê, Quý đã lấy 1 con dao treo trên tường giấu sẵn vào cặp. Trở lại phòng chơi, thấy quán vẫn còn đông khách, Quý chưa ra tay ngay mà chờ khi vắng khách mới cướp tiền của chị Lê.

Đến khoảng 23h, cơ hội đến với Quý khi khách trong quán ra về hết. Quý liền đứng dậy vờ thanh toán, cố đưa thừa tiền để chị Lê phải mở ngăn kéo bàn lấy tiền trả lại. Vừa thấy chị Lê mở ngăn kéo, Quý rút dao trong cặp, đâm chém tới tấp vào người, lưng, đầu chị Lê.

Bị tấn công bất ngờ, chị Lê quờ quạng, vớ được chiếc ghế giơ lên đỡ rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Hoảng hốt, Quý vứt dao, chạy ra khỏi quán hòng tẩu thoát nhưng bị người dân xung quanh bắt gọn và đưa về công an quận Lê Chân. Chị Lê bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Tại cơ quan công an, Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ án đang được công an quận Lê Chân tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên