1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Học sinh lớp 10 trở thành sát thủ vì... trốn học đi hát

(Dân trí)- Đang trong giờ học nhưng Long đã cùng 1 số bạn bỏ học đi hát karaoke. Trong lúc hát, nhóm bạn này đã xảy ra xô xát và hậu quả là Long trở thành tên sát nhân.

Sáng 27/8, TADN tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa tại hội trường Tòa án tỉnh Gia Lai, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1995, trú xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai) 7 năm tù giam vì tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 3/9/2011, Long (học lớp 10, trường PTTH Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) đã cùng 1 số bạn trốn học để đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn thị trấn Chư Ty (Đức Cơ). Đến quán, nhóm Long đã gặp nhóm của anh Hồ Đình Tân (SN 1989, trú thị trấn Chư Ty) đang hát trong phòng nên 2 nhóm nhập làm một.

Trong quá trình vui hát, Long rót 1 ly bia mời Tân uống. Thấy Tân chỉ uống một nửa, nên Long liền ép Tân uống hết, khiến Tân bực mình và dùng tay nắm cổ áo của Long làm đứt sợi dây chuyền trên cổ của Long. Lúc này, mọi người trong nhóm vào can ngăn nên sự việc được dừng lại. Long tiếp tục ở lại hát, còn Tân bỏ đi.

Đang là học sinh nhưng Long không cố gắng học mà lại trốn học đi chơi và giết người
Đang là học sinh nhưng Long không cố gắng học mà lại trốn học đi chơi và giết người
Đến 17h cùng ngày, trong lúc chạy xe về ngang qua trường THPT Lê Hoàn thì Tân thấy Long đang đứng trước cổng nên dừng xe lại hỏi Long về thái độ hỗn hào khi nãy. Long lập tức rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm tới tấp anh Tân. Sau khi bị đâm, Tân đã cố vùng chạy mong thoát thân nhưng vẫn bị Long truy sát và đâm thêm vài nhát dao vào người.

Theo biên bản pháp y, anh Tân chết do bị mất máu cấp, đa vết thương thấu bụng, thủng gan, đứt động mạch trái…

Sau khi gây án mạng, Long đã bỏ trốn nhưng chỉ 1 tiếng sau thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Thiên Thư