1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hoãn xét xử phúc thẩm công an dùng nhục hình ở Phú Yên

(Dân trí) - Sáng 23/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công an dùng nhục hình ở Phú Yên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết, bà Trần Thị Tâm (sinh 1985, vợ của bị hại Ngô Thanh Kiều) không có mặt tại phiên tòa và trước đó bà Tâm có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do không đủ kinh phí để đi từ Phú Yên ra Đà Nẵng. Bà Tâm cho biết trong phiên tòa lần sau sẽ tham dự.

Phiên tòa cũng vắng mặt giám định viên của Phân viện pháp y quốc gia tại TPHCM vì giám định viên này đã bị đột quỵ, hiện đang sống đời sống thực vật.

Sau khi nghe ý kiến của luật sư bào chữa cho bà Trần Thị Tâm, các luật sư bào chữa cho các bị báo, ý kiến của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận thấy: lý do vắng mặt của bà Tâm vì không có chi phí đi từ Phú Yên ra Đà Nẵng tham gia phiên tòa là không chính đáng.

Các bị cáo (ngồi xen kẽ và sau lưng lực lượng công an) tại phiên tòa
Các bị cáo (ngồi xen kẽ và sau lưng lực lượng công an) tại phiên tòa

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ cho bà Tâm cũng đề nghị hoãn phiên tòa theo đề nghị của thân chủ.

Tòa cũng đã nghe quan điểm của bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan là Nguyễn Thân Thảo Thành nói rằng vừa được di lý từ Phú Yên ra Đà Nẵng hôm qua nên sức khỏe không đảm bảo cũng muốn hoãn phiên tòa. Luật sư Nguyễn Văn Thắng là luật sư duy nhất bào chữa cho Nguyễn Thân Thảo Thành cũng đề nghị hoãn phiên toàn với nhiều lý do.

Qua xem xét, Hội đồng xét xử xét thấy, theo quy định của Luật tố tụng hình sự thì việc hoãn phiên tòa với lý do không chính đáng của chị Tâm, tòa không chấp nhận.

Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa
Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa

Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, bị cáo kêu oan là bị cáo Thành cho rằng lý do sức khỏe không đảm bảo. Hội đồng xét xử nhận thấy cần thiết tạo điều kiện cho bị cáo Thành không còn ấm ức sau phiên tòa, có đủ điều kiện để bảo vệ mình.

Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ xét xử lại vào ngày 7/9.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 7 đến 15/4/2015, TAND tỉnh Phú Yên đã phạt Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa) 9 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa cũng tuyên phạt 5 bị cáo cựu sĩ quan công an cùng tội dùng nhục hình, gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) 8 năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) 2 năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) 1 năm tù treo.

Khánh Hồng