1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

"Hóa trang" thành học sinh để đi cướp giật

(Dân trí) - Ngày 5/3, lực lực lượng cảnh sát chống tội phạm cướp giật Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý một đối tượng cướp giật trên địa bàn.

Theo thông tin, khoảng 10 giờ 30 ngày 3/3, lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo tại đường Trưng Nhị (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) xảy ra một vụ cướp giật tài sản nên đã tổ chức lượng lượng truy bắt.
 
Đối tượng Lê Tấn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: N.P
Đối tượng Lê Tấn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: N.P

Sau khi xác minh lời khai của người bị hại, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, truy tìm. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Tấn Dũng (SN 1989, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, Dũng khai sáng cùng ngày đã cùng với một đối tượng tên Hoàng (không rõ lai lịch) lên kế hoạch đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Để “hóa trang”, bọn chúng mua hai bộ quần áo thể dục của học sinh mặc và sau đó điều khiển xe máy đến đường Trường Sa săn tìm “con mồi”. Sau một lúc tìm kiếm, bọn chúng phát hiện một người phụ nữ đi xe máy hiệu Attila trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát giật, sau đó tẩu thoát.

Qua mở rộng điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng để lấy tiền tiêu xài.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công Bính