1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hoa hậu Phương Nga phản cung

(Dân trí) - Hoa hậu Phương Nga khẳng định lời khai của mình trước khi bị bắt là không đúng sự thật vì bị cáo chỉ khai theo sự hướng dẫn của bà Mai Phương đồng thời tiếp tục giữ im lặng.

Khai theo chỉ dẫn của bà Mai Phương

Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, ngụ Hà Nội, từng đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1987, ngụ TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục xét hỏi trong sáng ngày 23/6.


Bị cáo Dung tại phiên tòa sáng ngày 23/6

Bị cáo Dung tại phiên tòa sáng ngày 23/6

Trong phần xét hỏi, bị cáo Dung cho biết, tới đầu năm 2012, ông Mỹ có chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo. Khi bị cáo hỏi Phương Nga tiền gì thì Phương Nga nói đây là tiền anh Mỹ cho Nga để kinh doanh tại spa để Nga hạn chế đi lưu diễn. Tổng cộng, ông Mỹ đã chuyển cho bị cáo tổng cộng 9,5 tỷ đồng cho Phương Nga làm ăn.

Bị cáo Dung tiếp tục khai nhận, trước khi bị bắt, bị cáo có gặp bà Mai Phương trong quán ăn trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TPHCM) có Phương Nga và anh Nghĩa. Trong chiều hôm đó, bị cáo bị công an gọi lên lấy lời khai nên tại cuộc gặp hôm đó bà Mai Phương hướng dẫn bị cáo khai theo những ghi trong tờ gấy A4. Trong quá trình điều tra và tạm giam, bị cáo đã không khai ra sự thật. Trong quá trình tạm giam sau một năm thì bị cáo đã yêu cầu thay đổi lời khai bằng cách nói ra sự thật nhưng điều tra viên đã không chấp nhận lời khai của bị cáo.

Bị cáo Dung khai tất cả lời khai của mình từ khi điều tra cho tới trước ngày 21/9/2016 là không đúng sự thật. Sau đó, đại diện Viện KSND TPHCM công bố lời khai của Dung tại cơ quan điều tra, thì Dung cương quyết cho rằng mình không phải là người trực tiếp viết ra những lời khai này. Cũng theo bị cáo Dung, trong quá trình điều tra bị cáo bị áp lực, tất cả lời khai bị cáo bị bức cung, do điều tra viên đọc cho bị cáo ghi, cho tới ghi ra tòa tháng 9/2016 thì bị cáo mới khai ra sự thật.


Bị cáo Phương Nga khẳng định lời khai của mình trước khi bị bắt là không đúng sự thật

Bị cáo Phương Nga khẳng định lời khai của mình trước khi bị bắt là không đúng sự thật

Đại gia thừa nhận từng ở chung khách sạn với Phương Nga

HĐXX xét hỏi hoa hậu Phương Nga, Phương Nga khẳng định lời khai của mình trước khi bị bắt là không đúng sự thật vì bị cáo chỉ khai theo sự hướng dẫn của chị Mai Phương đồng thời tiếp tục giữ im lặng.

Về ông Mỹ, ông khẳng định lá đơn xin xem xét lại toàn bộ vụ án mà cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Phương Nga có chữ ký của tôi là giả, tôi không viết ra lá đơn này. Đồng thời ông Mỹ cũng khẳng định mình không phải là chủ của gmail cungtimhieu@gmail.com. Theo ông Mỹ đã có ai đó giả mạo chữ ký của ông viết ra lá đơn cũng như phát tán hợp đồng tình ái.

Liên quan tới căn nhà số 7 Nguyễn Trãi thì ông Mỹ cho rằng trước khi mua căn nhà thì Phương Nga có đưa cho ông xem bản photo sổ hồng. Căn nhà này đang kinh doanh dịch vụ khách sạn có kết cấu 7 tầng theo giá thị trường khoảng 21 tỷ. Trong quá trình mua bán nhà thì Phương Nga nhiều lần đưa giấy tờ cho ông Mỹ. Nên ông không nhớ rõ tuy nhiên mỗi lần đưa thì Phương Nga đã ký sẵn rồi.

Về số tiền 16,5 tỷ ông Mỹ chuyển cho Phương Nga thì ông Mỹ không giải trình về vấn đề này.

Theo ông Mỹ, giữa ông và Phương Nga vốn là bạn bè thân thiết nên hai người vẫn thường xuyên đi công tác chung với nhau từ những sự kiện trong nước và quốc tế. Trong những chuyến đi này thì ông Mỹ và Phương Nga có ở chung khách sạn nhưng không chung phòng.

Sau đó đại diện VKS TPHCM công bố lời khai của bà Mai Phương (mẹ Phương Nga). Đáng chú ý trong lời khai của bà Mai Phương là, bà biết Nga có một bạn trai có tuổi hơn 40 có gia đình và cũng đã lấy của Nga 5 tỉ mua nhà.

Ngày 26/6 (thứ 2) tới, phiên xử sẽ tiếp tục.

Xuân Duy