1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Hiệp sỹ” tìm được xe container, trị giá 1,1 tỷ đồng

Ngày 21/2, Đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa, Bình Dương phát hiện xe container chở hàng trị giá nhiều tỷ đồng bị mất trộm trước đó.

“Hiệp sỹ” tìm được xe container, trị giá 1,1 tỷ đồng

Ngày 21/2, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phát hiện chiếc xe container chở số hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng bị mất trộm trước đó, do các đối tượng đã bỏ lại gần Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP1) ở địa bàn thị xã Thuận An.

Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm Phường Phú Hòa Nguyễn Thanh Hải cho biết sau khi nhận thông tin từ Công ty Vận tải-Thương mại-Xuất khẩu Hồng Long báo mất chiếc xe container chở hàng hóa trên đường, các “ hiệp sỹ” đã vào cuộc truy tìm trong 10 ngày liền, kết quả đã phát hiện ra chiếc xe cất giấu trong một con hẻm gần Khu công nhiệp VSIP1.

Trước đó, ngày 8/2 vừa qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải-Thương mại-Xuất khẩu Hồng Long có trụ sở đóng tại đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh báo mất một chiếc xe đầu kéo biển số 57K-7333 và container rơ moóc BS 51R-6435 đang ch ở lô hàng hạt nhựa HP 462S, trị giá 1,1 tỷ đồng (chưa tính giá trị xe container gần 1,5 tỷ).

Công ty Hồng Long cử Tuấn lái chiếc xe đầu kéo vào cảng nhận container hàng hạt nhựa HP chở về kho ở Bình Dương. Nhưng đến 7 giờ ngày 7/2 vừa qua, người quản lý kho hàng tại Bình Dương cho biết vẫn chưa nhận được số hàng hạt nhựa nêu trên. Mọi liên lạc với lái xe đều bặt vô âm tín.

Biết số hàng trên đã bị đánh cắp, Công ty Hồng Long báo sự việc đến cơ quan chức năng và nhờ các “hiệp sỹ” Bình Dương săn lùng. Ngay sau đó, “hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải cùng với các anh em trong câu lạc bộ liền tổ chức truy tìm và đã phát hiện chiếc xe container trùng hợp biển số xe như đơn vị báo mất.

Ngay sau khi tìm thấy, chiếc xe chở số hàng hóa chứa trong container đã bàn giao cho Công an thị xã Thuận An điều tra xử lý vụ trộm táo tợn này./.

Theo Dương Chí Tưởng
TTXVN