1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Hiệp sĩ” Bình Dương bắt gọn tên cướp hung tợn

(Dân trí) - Nhận tin báo từ lực lượng công an nhờ hỗ trợ, các “hiệp sĩ” Bình Dương nhanh chóng vào cuộc truy lùng, bắt gọn tên cướp hung tợn.

anh1-1440928145805

Hai tên cướp (đứng giữa) bị các "hiệp sĩ" và bảo vệ, người dân bắt "nóng" khi vừa gây án

Chiều 30/8, Công an phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Huỳnh Phú Sang (21 tuổi) và  Trần Hoàng Vũ (20 tuổi, cùng quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h sáng 29/8, chị Trần Thị Thuý Đa (27 tuổi, quê Sóc Trăng) đang nghe điện thoại trên Đại Lộ Bình Dương đoạn chạy qua địa bàn thuộc tổ 5, khu 7, (phường phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một) thì 2 đối tượng đi xe máy trờ đến giật phăng chiếc điện thoại. Chị Đa truy hô và được bảo vệ, người dân địa phương hỗ trợ bắt gọn một tên. Đối tượng còn lại tháo chạy khỏi hiện trường.

Lúc này, các “hiệp sĩ” nhận được điện thoại thông báo của công an phường Phú Hòa nhờ hỗ trợ truy lùng tên cướp đang lẩn trốn. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Đặng Phú Vinh và Phan Ngọc Dương Tài đi truy tìm qua nhiều con hẻm. Đến đường Trần Văn Ơn (khu phố 5, phường Phú Hòa) thì phát hiện đối tượng đang chạy bộ, các “hiệp sĩ” nhanh chóng ập đến khống chế đưa về trụ sở công an.

Tại đây, hai tên cướp khai tên Huỳnh Phú Sang và Trần Hoàng Vũ, tang vật thu giữ gồm chiếc xe gắn máy bọn chúng dùng làm phương tiện gây án, 1 con dao, 1 điện thoại iphone 6.

anh3-1440928145797
Các "hiệp sĩ" trao trả lại chiếc xe máy cho người dân bị mất

Cũng trong chiều 29/8, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã trao trả lại chiếc xe máy cho anh Đặng Thế Sửu (29 tuổi, người địa phương). Trước đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Phúc Nhân đi tuần tra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (thuộc khu 9, Phường Phú Hoà) đã phát hiện 1 đối tượng đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên hai “hiệp sĩ” liền đeo bám. Qua nhiều tuyến đến đường An Phú, “hiệp sĩ” Thanh Hải liền áp sát thì bất ngờ tên này bỏ chiếc xe nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Khi anh Hải đuổi theo thì bị hai đối tượng dùng súng điện bắn trả.

Các “hiệp sĩ” liền quay lại đẩy chiếc xe về trụ sở công an địa phương và xác định được chủ nhân của chiếc xe là anh Đặng Thế Sửu. Vào sáng 29/8, anh Sửu đã bị kẻ gian trộm mất chiếc xe trên.

Trung Kiên

phapluat-5cea9