1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Hé lộ đường dây tuồn ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

(Dân trí) - Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây vận chuyển ma tuý lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ theo đơn đặt hàng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 31/8, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh bất ngờ kiểm tra 2 thanh niên gồm: Nguyễn Văn Lợi (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Thự (SN 1998, đều trú ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đang nhận hàng từ xe khách Mỹ Khánh chạy tuyến TP Đồng Hới  – Viêng Chăn (Lào).

Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện 2 gói thuốc tân dược gồm 145 viên ma tuý hồng phiến được giấu rất tinh vi trong 2 chiếc loa vi tính.

anh-1-1441125202114
Đối tượng Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan công an

Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng này khai nhận số hàng này được Nguyễn Thành Đạt (ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới) nhờ nhận giúp.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thành Đạt. Tại đây, Đạt đã khai nhận số 145 viên nén trên đều là ma túy hồng phiến do dì ruột là Nguyễn Thị Nhài (hiện trú tại Lào) gửi từ Viêng Chăn về cho Đạt.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Bình tiến hành điều tra và xử lý theo pháp luật.

Chỉ cách đó 2 ngày (ngày 28/8), tại đường tránh TP Đồng Hới (thuộc xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), Đội CSĐT tội phạm về ma tuý – Công an huyện Bố Trạch đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Chuân (SN 1978, trú tại xã Đức Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) khi đang vận chuyển 719 viên ma tuý nén dạng tân dược, có ký hiệu WY đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, Chuân khai nhận mua số ma tuý trên từ một đối tượng người Lào tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) rồi sau đó đưa về Quảng Bình để bán kiếm lời.

Đặng Tài