1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành hạ con ruột bằng cách nướng sắt châm vào người

Nhiều người dân ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự vẫn còn bức xúc về người cha hành hạ con ruột bằng cách dùng dây kẽm buộc chân, nướng sắt rồi châm vào người đứa con.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24-5-2011, Bùi Văn Cường (sinh năm 1961) ngụ ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền (Hồng Ngự) cùng với vợ là Nguyễn Thị Châu đi làm ruộng về nhà không thấy cháu Bùi Thị Ngọc Ngân (sinh năm 1997). Thấy một số việc tại nhà Ngân chưa làm xong, Cường đi tìm và kêu Ngân về. 

Khi Ngân về đến nhà, Cường dùng dây kẽm trói chân của Ngân vào lan can nhà, dùng cây tre đánh vào mông và chân của Ngân 2, 3 cái. Dường như chưa hả cơn giận nên Cường lấy cây sắt (loại sắt phi 6) đốt lửa nóng rồi châm nhiều cái vào tay và chân của Ngân. Do bị hành hạ đau đớn, cháu Ngân kêu cứu thì được người dân cùng xóm phát hiện can ngăn và báo Công an.

 

Kết luận giám định, Bùi Thị Ngọc Ngân bị thương tật tỷ lệ 30,68%.

 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hồng Ngự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Cường về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, bị can Cường đã ăn năn hối cải, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù không bị tạm giam nhưng Cường bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

Ông Huỳnh Văn Chiếm - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng Ngự cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử bị can Bùi Văn Cường về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật hình sự. Được biết, vụ án sẽ được cấp sơ thẩm xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe phòng ngừa chung đối với hành vi xâm phạm đến thân thể trẻ em.

 

Theo Dũng Chinh
Đồng Tháp online