1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Hàng loạt xe máy bị mất trộm vì quên không rút chìa khóa

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của người lái xe quên không rút chìa khóa, Bình và Đạo nhanh chóng lấy trộm tẩu thoát. Bằng phương pháp này, Bình và Đạo đã liên tục gây ra nhiều vụ cướp ở 5 tỉnh thành khác nhau như: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong một khoảng thời gian, Thái Bình và các tỉnh lân cận liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy. Trước tình hình trên, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình bằng các biện pháp nghiệp vụ đã tiến hành khoanh vùng, địa bàn hoạt động của các đối tượng trộm cắp.

Sau thời gian thu thập và đủ bằng chứng, đầu tháng 10/2016, các trinh sát Đội đấu tranh trên tuyến và địa bàn phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt các đối tượng: Phạm Văn Bình (SN 1991), trú tại xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình và Lê Thanh Đạo (SN 1983), trú tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về hành vi trộm cắp xe máy.

Hai đối tượng Bình và Đạo cùng tang vật vụ án
Hai đối tượng Bình và Đạo cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2016 đến nay, để có tiền tiêu xài, Bình và Đạo đi liên tục đi “săn mồi”. Lợi dụng sơ hở của người đi xe máy, quên không rút chìa khóa điện, Bình và Đạo liền lấy trộm xe và nhanh chóng tẩu thoát.

Đạo và Bình đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình.

Được biết, Phạm Văn Bình và Lê Thanh Đạo nghiện ma túy đã có tiền án, tiền sự về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Phía Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đã thu hồi được 8 xe máy do 2 đối tượng này trộm cắp.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Văn