1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Hàng chục côn đồ hung hăng đòi chém công an

(Dân trí) - Đi trên một chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều hung khí từ TP Đà Nẵng về Quảng Ngãi, khi bị lực lượng công an phát hiện, nhóm côn đồ đã gọi thêm đồng bọn gồm hơn 20 đối tượng hung hăng đe dọa đòi chém công an.

Với nguồn tin trinh sát, Công an phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) phát hiện xe ô tô 7 chỗ hiệu KIA CARENS E mang biển kiểm soát (BKS) 43A-016.89 chở nhóm côn đồ gồm 5 đối tượng có hung khí đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi vào khoảng 22h35’ tối 8/5.

Có mặt tại hiện trường trước khi nhóm côn đồ gây án, Công an P.Nghĩa Lộ bố trí 8 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát khu vực và lực lượng Bảo vệ dân phố yêu cầu kiểm tra giấy tờ, số hung khí trên xe.
 
Một số đối tượng đang bị khống chế tại trụ sở công an
Một số đối tượng đang bị khống chế tại trụ sở công an

Lúc đầu, 5 đối tượng trên xe ô tô chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, tùy thân và giao nộp toàn bộ số hung khí trên xe. Ngay sau đó, bất ngờ xuất hiện hơn 20 côn đồ là đồng bọn của 5 đối tượng trên xe KIA. Lúc này, nhóm côn đồ ngang ngược hăm dọa, đòi chém lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nhằm giải cứu xe ô tô 7 chỗ tẩu thoát.

Với hành động hung tợn và số lượng đông của nhóm côn đồ, Công an P.Nghĩa Lộ kịp thời thông báo và nhờ lực lượng cảnh sát 113 hỗ trợ. Tại hiện trượng, lực lượng công an đã khống chế 5 đối tượng chống đối và thu giữ nhiều hung khí mã tấu để gây án.
 
Hung khí gây án
Hung khí gây án

Tại trụ sở Công an P.Nghĩa Lộ, 5 đối tượng bị bắt khai tên là: Đặng Quang Định (SN 1991, trú tại P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi), Hồ Minh Tuấn (SN 1989) và Trần Anh Tú (SN 1994, cả hai đều trú tại P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi), Trần Công Đính (SN 1986, ngụ tại xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) và Nìn A Quang (SN 1992, trú tại tổ 10, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ gồm 4 cây mã tấu, 1 giấy đăng ký xe ô tô 7 chỗ do bà Đặng Thị Cao Lý (ngụ ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đứng tên chủ sở hữu và một số tang vật khác liên quan đến vụ án.

Các đối tượng khai nhận, trước đó tại quán bar Oasis (đường Phan Bội Châu, TP.Quảng Ngãi), anh Hoàng - bạn của tên Nìn A Quang bị một số đối tượng khác đánh trọng thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Với mục đích trả thù, bọn chúng mang hung khí cùng đồng bọn gây án thì bị lực lượng công an phát hiện.
 
Đối tượng cầm đầu Nín A Quang bị bắt giam tại cơ quan điều tra.
Đối tượng cầm đầu Nín A Quang bị bắt giam tại cơ quan điều tra.

Số mã tấu trên do tên Nìn A Quang đem từ TP.Đà Nẵng vào Quảng Ngãi vào tối ngày 7/5/2013 để trang bị cho đồng bọn ở Quảng Ngãi thực hiện kế hoạch trả thù. Đa phần các đối tượng trong nhóm đều hành nghề sửa ô tô, xăm hình, không nghề nghiệp.

Thiếu úy Nguyễn Ngọc Thương – Công an P.Nghĩa Lộ cho biết: “Nhóm côn đồ rất manh động và táo tợn, khi có thêm 20 đối tượng khác tới giải vây, bọn chúng cản trở để cho tài xế điều khiển ô tô tẩu thoát. Tất cả nhóm côn đồ này đều trong trình trạng đã sử dụng men rượu, bia. Nếu không phát hiện kịp thời thì hậu quả khó lường đến tính mạng khi nhóm côn đồ gây án”.

Hiện Công an P.Nghĩa Lộ đang phối hợp với các đơn vị khác tổ chức truy lùng đối tượng điều khiển xe ô tô chở hung khí bỏ chạy và làm rõ vụ việc.

Hồng Long