1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hàng chục cảnh sát vây bắt đối tượng giết người cố thủ trong toilet

(Dân trí) - Bị công an vây bắt, đối tượng giết người đã chạy vào toilet của tiệm Internet cố thủ hơn 15 phút trước khi công an đạp tung cánh cửa, lao vào khống chế.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 18h chiều 1/10, tại quán cơm E28, dãy số 10 (nằm bên trong Bến xe Miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) xảy ra vụ án mạng khiến một nam thanh niên bị đâm chết.

Bến xe miền Đông nơi xảy ra vụ án mạng
Bến xe miền Đông nơi xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân là anh Hồ Thanh Sơn (29 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, là phụ xe khách của hãng xe Tín Nghĩa).

Ngay khi xảy ra vụ án, đích thân Thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng – Trưởng Công an quận Bình Thạnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Lời khai của các nhân chứng tại hiện trường cho biết, nghi phạm đâm chết anh Sơn là thanh niên tên Trường (không rõ lai lịch, cũng làm phụ xe khách của hãng xe Tín Nghĩa).

Ngoài đặc điểm mô tả nhận dạng đối tượng theo lời kể của các nhân chứng thì không có manh mối nào khác khiến cho công tác truy tìm hung thủ gặp rất nhiều khó khăn.

Công an cũng đã tiến hành xem lại camera theo dõi ở khu vực Bến xe miền Đông nhưng cũng chỉ thu được hình ảnh khá mờ nhạt khi đối tượng bỏ chạy nhanh ra phía cổng.

Để công tác truy tìm hung thủ đạt hiệu quả, những chi tiết nhỏ nhất về lai lịch, thân nhân đối tượng đều được Ban chuyên án thu thập một cách tỉ mỉ, sau đó đưa ra nhận định về những nơi mà đối tượng có thể lẩn trốn.

Ban chuyên án cũng không loại trừ khả năng đối tượng sẽ nhảy xe khách để trốn về quê vì hắn có quen biết trong giới tài xế.

Ngay trong đêm, Công an quận Bình Thạnh nhận được một nguồn tin báo khá quan trọng đó là đối tượng Trường có người quen ở khu vực đường Vĩnh Hội (phường 4, quận 4) và rất có thể đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Từ nhận định đó, Ban chuyên án đã tung 2 tổ trinh sát do hai Đội phó là Thiếu tá Lê Minh Huy và Đại úy Nguyễn Viết Phương làm tổ trưởng, xuất quân sang địa bàn quận 4 để phối hợp với công an địa phương xác minh thông tin.

Từ công tác thu thập thông tin, xác minh lai lịch, được biết đối tượng Trường “nghiện” game nên một tổ trinh sát được lệnh rà soát tất cả các tiệm Internet trên địa bàn phường 4, quận 4.  Riêng tổ còn lại vẫn âm thầm mật phục tại các con hẻm gần đường Vĩnh Hội.

Khoảng 23h tối cùng ngày, các trinh sát phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng Trường nên tiến hành tiếp cận.

Nghi can Nguyễn Xuân Trường
Nghi can Nguyễn Xuân Trường

Tuy nhiên do chưa xác định thanh niên này có phải là Nguyễn Xuân Trường hay không nên công an bí mật chụp ảnh đối tượng để cho nhân chứng nhận dạng.

Do tâm lý vừa giết người nên khi phát hiện có người theo dõi, đối tượng Trường đã bỏ chạy vào tiệm Internet gần đó lẩn trốn.

Lúc này, hàng chục trinh sát tiến hành bao vây tiệm Internet, lục soát tất cả mọi vị trí nhưng vẫn không thấy đối tượng nghi vấn.

Khi tiến lại phía nhà vệ sinh thì thấy cánh cửa bị khóa trong, Công đã kêu gọi người ở bên trong mở cửa ra ngoài nhưng vẫn không thấy động tĩnh.

Bất ngờ các trinh sát hình sự đạp tung cánh cửa và ập vào khống chế đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, cả Trường và Sơn đều là phụ xe cho nhà xe Tín Nghĩa (chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội). Sáng ngày 30/9, khi xe đến địa phận TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thì giữa Trường và Sơn xảy ra mâu thuẫn trong việc phân công công việc.

Trường cho rằng Sơn lười biếng và không chấp hành công việc nên đã báo với chủ xe đuổi việc Sơn.

Sau khi bị đuổi việc, cả ngày 1/10, Sơn đi lòng vòng trong bến xe miền Đông và gặp Trường ở đâu Sơn đều chửi bới.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khi Trường vào quán cơm E28, dãy số 10 nằm bên trong Bến xe Miền Đông để mua cơm ăn thì Sơn tiếp tục chửi và nói nhiều câu khó nghe.

Bực tức, Trường chụp lấy cây kéo trong quán cơm đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và cổ khiến Sơn chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Trường vứt bỏ cây kéo cách hiện trường khoảng 15 mét rồi chạy ra cổng, bắt xe ôm về quận 4 lẩn trốn.

Chỉ sau 4 tiếng vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ được Trường.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Hàng chục cảnh sát vây bắt đối tượng giết người cố thủ trong toilet - 3