1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 295 lượng vàng

(Dân trí) - Với lãi suất hấp dẫn, vợ chồng Nguyễn Văn Thanh và Đặng Thị Kiều đã huy động được người dân ở địa phương một số lượng lớn vàng rồi bỏ trốn, sau 18 năm thì bị bắt.

Chiều ngày (14/8), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang bắt và di lý hai vợ chồng Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1961) và Đặng Thị Kiều (sinh năm 1964), trú tại xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, An Giang từ Camphuchia về địa phương. Đây là hai đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

vo-chong-thanh-va-kieu0-ec220

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh (1961) bị cơ quan công an An Giang bắt giữ sau 18 năm trốn lệnh truy nã

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu năm 1996, vợ chồng Thanh tổ chức kinh doanh mua bán vàng tại gia đình. Trong quá trình kinh doanh từ năm 1996 đến năm 1997, vợ chồng Thanh đã huy động được 295 lượng vàng 24kara của 22 người dân ở địa phương với lãi suất 4% một tháng.

Sau đó, Thanh cùng Kiều bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 6/5/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Văn Thanh và Đặng Thị Kiều về tội  "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

vo-chong-thanh-va-kieu1-ed306

Đặng Thị Kiều (1964) cũng bị bắt giữ cùng với chồng của mình sau 18 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương

Sau 18 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau, đến hôm nay (14/8), Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh bắt được vợ chồng Thanh khi đang lẩn trốn tại thành phố Phnompenh (Vương Quốc Camphuchia).

Lê Tùng