1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Hai thiếu nữ bị tên cướp kề dao vào cổ

(Dân trí) - Lang thang trêu ghẹo cô gái đi làm về lúc đêm muộn, thấy cô gái này sợ hãi, Tài “tiện thể” yêu cầu nạn nhân phải đưa cho Tài điện thoại và ví tiền.

Ngày 8/9, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Tài (SN 1986, quê Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

cuop-08092015-1441683473246
Đối tượng Phan Văn Tài.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm liên tục nhận được trình báo của hai cô gái trẻ về việc bị một nam thanh niên gí dao vào cổ, cướp tài sản tại khu vực ngõ 86 đường Phú Kiều (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Cụ thể, chị Nguyễn Thị T.T. (SN 1995, quê Ứng Hòa, Hà Nội; tạm trú tại ngõ 86 đường Phú Kiều) trình báo, khoảng 23h50 ngày 17/7, chị đi làm thêm về đến ngõ 86 Phú Kiều thì bất ngờ bị 1 năm thanh niên đi bộ cùng chiều dùng dao kề vào cổ đe dọa. Đối tượng thò tay vào túi quần chị lấy chiếc điện thoại di động Lenovo rồi bỏ chạy.

Tiếp đó, khoảng 5h10 ngày 16/8, chị Hoàng Thị T.H. (SN 1992, quê Sóc Sơn, Hà Nội; tạm trú ngõ 86 Phú Kiều) sau khi đi làm về đến ngõ 86 thì thấy 1 nam thanh niên đi ngược chiều. Khi đi gần đến nơi, nam thanh niên này bất ngờ dùng tay trái túm cổ áo của chị H., tay phải dí dao vào cổ chị Hương đe dọa, yêu cầu chị Hương phải đưa điện thoại và ví tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, bắt giữ Phan Văn Tài. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, khoảng 23h ngày 17/7, Tài đi bộ trên đường Phú Kiều với ý định tìm quán ăn đêm. Sau khi đi một vòng trong làng nhưng không thấy quán ăn, Tài quay về nhà trọ. Trên đường đi về, anh ta thấy một thiếu nữ đi ngược chiều nên nảy ý định trêu ghẹo.

Tài chặn thiếu nữ trên và dùng dao bấm dí vào cổ đe dọa. Thấy cô gái trên sợ hãi, Tài yêu cầu cô gái đưa điện thoại. Sau khi đưa cho Tài điện thoại, cô gái này có hỏi xin lại chiếc sim nhưng do sợ có người phát hiện nên Tài cầm điện thoại chạy thẳng về nhà trọ, tắt nguồn, cất vào trong ba lô.

Mấy ngày sau, thấy mọi chuyện yên ắng, Tài lôi điện thoại ra và lắp sim điện thoại của mình vào sử dụng. Do không có tiền tiêu xài, Tài bán chiếc điện thoại trên cho một thanh niên không quen biết với giá 400 nghìn đồng.

Khoảng 5h ngày 16/8, do không ngủ được nên Tài dậy đi bộ quanh làng Kiều Mai. Thấy một cô gái đi bộ một mình, Tài nảy sinh ý định cướp tài sản. Tài lấy con dao nhíp trong chùm chìa khóa ra đe dọa, cướp chiếc điện thoại iPhone 5S và ví da bên trong có hơn 1,5 triệu đồng.

Cướp được tài sản, Tài còn yêu cầu nạn nhân đọc mật khẩu mở máy và mật khẩu icloud của máy. Sau khi tiêu hết số tiền trong ví cướp được, Tài mang bán chiếc điện thoại iPhone 5S được 6,5 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên