1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Giang:

Hai thiếu niên 15 tuổi sát hại ông lão 76 tuổi

(Dân trí) - Vờ mua rượu uống, lợi dụng lúc ông K. cúi xuống rót rượu, Th. và T. dùng dao tấn công vào phía sau gáy nạn nhân, khiến ông K. tử vong sau đó.

Công an huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến cụ ông 76 tuổi tử vong tối 19/7 tại địa bàn xã Yên Hà, huyện Quang Bình.


Hai đối tượng Th. và T. (Ảnh: CTV)

Hai đối tượng Th. và T. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là ông Hoàng Văn K. (76 tuổi, trú tại xã Yên Hà). Bà Hoàng Thị N., vợ ông K., cũng bị thương tích trong vụ việc.

Cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ hai đối tượng gây án là Hoàng Văn Th. (15 tuổi, trú tại xã Yên Hà, huyện Quang Bình) và Triệu Văn T. (15 tuổi, trú tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang).

Bước đầu, tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, khoảng 20h ngày 19/7, như đã bàn bạc từ trước, Th. và T. vào quán tạp hóa của ông Hoàng Văn K. để mua nước giải khát và bim bim. Thời điểm này, không thấy vợ chồng ông K. sơ hở nên hai đối tượng bỏ về.

Ít phút sau, hai đối tượng quay lại quán của ông K. với lý do mua rượu uống. Lợi dụng lúc ông K. đang cúi xuống rót rượu, hai đối tượng dùng dao tấn công vào phía sau gáy khiến nạn nhân gục ngã ra nền nhà.

Lúc này, bà N. đang xem tivi cách đó không xa phát hiện sự việc liền tri hô, cũng bị Th. và T. dùng dao chém bị thương.

Sau khi gây án, hai đối tượng dùng xe máy bỏ trốn. Vợ chồng ông K. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông K. đã tử vong khoảng 23h50 cùng ngày do vết thương quá nặng.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, đến khoảng 4h sáng 20/7, Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã bắt được Th. và T. chạy trốn đến xã Yên Hương và giao Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên