1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hai mẹ con bị đánh đến chết

(Dân trí) - Đến nhà người quen chơi, sau khi xảy ra mâu thuẫn, hai mẹ con bà Lâm Thị Lài bị đánh bằng tuýp sắt chết tại chỗ. Vụ án mạng trên xảy ra tại thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa.

Vào khoảng 17h ngày 6/8, bà Lâm Thị Lài (sinh năm 1970) và Tống Trọng Đông (sinh năm 1997), ở thôn Đồng Toàn, xã Hà Lâm, huyện Hà Trung có tới gia đình anh Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1982).

Tại đây, giữa bà Lài, anh Đông và anh Nguyên có xảy ra cãi vã nhau rồi dẫn đến xô xát. Sau đó, anh Nguyễn Văn Nguyên đã chạy vào trong nhà cầm tuýp sắt ra đánh mạnh về hướng bà Lài và anh Đông.

Thấy Nguyên cầm tuýp sắt đánh mẹ mình, chị Tống Thị Phương, là con gái bà Lài đã chạy vào đánh Nguyên. Giữa Nguyên và ba mẹ con chị Lài xảy ra đánh lộn nhau.

Người dân thấy vậy đã vào can ngăn. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà Lâm Thị Lài và anh Tống Trọng Đông đã tử vong ngay tại hiện trường. Chị Tống Thị Phương đã bị thương nặng, được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Đồng thời, ngay tối ngày 6/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Nguyễn Văn Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Duy Tuyên - Phúc Hùng