1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Hai lần lĩnh án chung thân tội giết người, vẫn tiếp tục cố sát bạn tù

(Dân trí) - Đang lĩnh án chung thân do 2 lần phạm tội giết người và thụ án tại trại giam, bị cáo tiếp tục phạm tội hạ sát bạn tù ngay trong trại giam và bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Ngày 29/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Chiếm Thắng (SN 1980, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Mai Chiếm Thắng là phạm nhân đang thi hành án chung thân tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Quảng Trị ở cùng với phạm nhân Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Văn Hải, Hồ Văn P Lứt.

Tại đây, Thắng phát hiện 1 thanh sắt dài 25cm để ở ô thông gió nên đem cất giấu. Trong quá trình tạm giam, Thắng nghi ngờ Đồng báo với giám thị trại giam những việc làm của Thắng ở phòng giam nên nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Mai Chiếm Thắng tiếp tục nhận án chung thân
Bị cáo Mai Chiếm Thắng tiếp tục nhận án chung thân

Khoảng 10h30 ngày 5/6, sau khi nhận cơm, Đồng, Hải và P Lứt mời Thắng ăn cơm, nhưng Thắng không ăn mà đi lấy thanh sắt đâm liên tiếp 5 nhát vào người của Đồng. Nghe tiếng kêu cứu, cán bộ quản giáo liền mở cửa buồng giam ngăn chặn Thắng và đưa Đồng đi bệnh viện cấp cứu, tỉ lệ tổn thương là 12%.

Trước đó, vào ngày 26/6/2014, Mai Chiếm Thắng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt tù chung thân về hành vi giết vợ vào ngày 2/2/2014. Đến ngày 1/6/2017, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở phiên tòa lưu động xét xử Thắng tại Trại giam Nghĩa An (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ) về tội giết người và tuyên phạt y 14 năm tù. Tổng mức hình phạt của bản án cũ là tù chung thân.

Tại phiên xét xử, Thắng không yêu cầu luật sư biện hộ cho mình. Bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Mai Chiếm Thắng 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng mức thi hành án với 2 vụ án đã được xét xử trước đó là tù chung thân.

Đ. Đức