1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Hai kẻ bắt cóc con hàng xóm để tống tiền… chia nhau 25 năm tù

(Dân trí) - Ngày 18/1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa lưu động và tuyên phạt bị cáo Lương Anh Hào (20 tuổi) 18 năm tù và Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi) 7 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

2 bị cáo này cùng ngụ ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, đã có hành vi bắt cóc cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi), con của anh Huỳnh Quang Đông và chị Nguyễn Thị Kim Loan (ở thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên).

Bị cáo Hào (trái) và Dũng trước tòa
Bị cáo Hào (trái) và Dũng trước tòa

Tại tòa, bị cáo Hào khai nhận: Sáng 6/8/2015, đã thuyết phục Dũng dụ dỗ bé Thảo (ở cạnh nhà Dũng) đi câu cá để dẫn dụ cháu ra rẫy mía rồi thực hiện kế hoạch bắt cóc. Với sự giúp sức của Dũng, Hào trói tay chân và băng dính miệng cháu Thảo, rồi đem cháu bỏ Thảo ở giữa một rẫy mía. Sau đó, Hào gọi và nhắn tin điện thoại cho chị Nguyễn Thị Kim Loan (mẹ bé Thảo) yêu cầu phải đưa 1 tỷ đồng để chuộc con.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, gia đình chị Loan đang đi khám bệnh ở TP. Hồ Chí Minh. Nhận được điện thoại, tin nhắn "tống tiền" của Hào, gia đình rất lo lắng, trình báo cơ quan chức năng, nhờ tìm lại con.

Ngay sau nhận được trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc. Tuy nhiên "điều kỳ diệu" đã xảy ra, chỉ sau 4 tiếng đồng hồ kể từ khi bị bắt cóc, bé Thảo dù còn rất nhỏ nhưng đã có thể tự cởi trói, trốn thoát và tìm được đường trở về nhà...

Bị trói bỏ giữa rẫy mía, bé Thảo dù mới 4 tuổi đã tự thoát tìm đường về nhà
Bị trói bỏ giữa rẫy mía, bé Thảo dù mới 4 tuổi đã tự thoát tìm đường về nhà

Đến ngày, 7/8/2015, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phối hợp với công an địa phương đã xác định và bắt khẩn cấp hai thủ phạm Hào và Dũng.

Doãn Công

 

Hai kẻ bắt cóc con hàng xóm để tống tiền… chia nhau 25 năm tù - 3