1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Hai đối tượng vận chuyển hơn 2.300 viên ma túy bị bắt giữ

(Dân trí) - Qua theo dõi, lực lượng Phòng chống ma túy, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép, thu giữ hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 13/12, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Mai Văn Nguyên (SN 1979, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và Đinh Hữu Tình (SN 1992, trú tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Mai Văn Nguyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Đình Tiến)
Đối tượng Mai Văn Nguyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Đình Tiến)

Trước đó, trong tháng 12/2017, qua công tác trinh sát và nguồn tin thu thập được, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn và đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Vào chiều ngày 12/12, tại Km82+400 Quốc lộ 9 (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng trong đường dây nói trên.

Lực lượng chức năng còn thu giữ tại hiện trường tang vật, gồm 2.369 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY và 4 ĐTDĐ.

Bước đầu, 2 đối tượng trên khai nhận, đã mua toàn bộ số ma túy từ Lào vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Đ. Đức