1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai đối tượng lừa đảo “khét tiếng” ở Cà Mau bị sa lưới

(Dân trí) - Sáng ngày 23/2, nguồn tin từ Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đã bắt tạm giam đối với Dương Thị Niềm (NS 1978), thường trú tại thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời và Trần Hoàng Tuấn (SN 1982), trường trú xã Tân Lộc, H.Thới Bình.

Dù đã bị Công an huyện Trần Văn Thời truy nã gắt gao nhưng Niềm và Tuấn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

Với chiêu bài, có người thân là chủ của một siêu thị lớn ở Nhật Bản đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh nên cần tuyển một số lao động phổ thông để phụ bán hàng. Làm việc ở đây, người lao động sẽ được hưởng mức lương 6.000 USD/tháng. Các chí phí khác đều được bên tuyển dụng lo hết.

Để lấy được lòng tin của mọi người, Niềm khoe thêm trước khi đi mọi người còn được tạm ứng 10 triệu đồng để mua đồ đạc cần thiết. Nhưng nếu muốn đi phải đưa cho Niềm 1,7 triệu đồng để lo làm hộ chiếu. Một số người thấy khả nghi nên đã trình báo đến cơ quan công an.

Trước khi bị bắt, vào ngày 15/10/2011, Công an H.Trần Văn Thời đã có lệnh truy nã đối với Dương Thị Niềm về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn Thanh