1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Hai 8X gây 13 vụ cướp giật trong 25 ngày

(Dân trí) - Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, hai đối tượng 8X đã gây ra 13 vụ cướp giật táo tợn. Nhiều người bị chúng đạp ngã để cướp đồ, suýt mất mạng.

Ngày 25/11, TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án “cướp giật tài sản” đối với hai bị cáo Hồ Đình Linh (SN 1989, trú xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) và Nguyễn Công Việt (SN 1987, xóm 5, xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An), hai đối tượng đã gây ra 13 vụ cướp trong vòng 25 ngày. 

 

Theo cáo trạng của VKSND huyện Diễn Châu, Hồ Đình Linh và Nguyễn Công Việt đều ham chơi lêu lổng, học hết lớp 9 thì rủ nhau đi cướp giật lấy tiền tiêu xài.

Hai 8X gây 13 vụ cướp giật trong 25 ngày  - 1
Hai bị cáo Linh (phải) và Việt (trái) tại phiên tòa

Từ ngày 1/5/2009 đến ngày 25/5/2009, hai đối tượng Linh và Việt đã gây ra 13 vụ cướp giật tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tài sản cướp được gồm dây chuyền vàng, điện thoại, thẻ ATM, tiền mặt... tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng.
 

Ngày 26/5/2009, Công an huyện Đô Lương tiến hành bắt khẩn cấp đối với Linh và Việt. Qua khám xét tại nhà hai bị can, CQĐT thu được một chiếc xe máy bị đục hết khung, lắp biển số giả, một kiếm.

 

Tại phiên tòa xét xử hôm nay cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Linh 7 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Công Việt 6 năm 3 tháng tù giam.

 

Riêng Hồ Đình Linh trước đó đã bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 25/4/2008 Linh ra trại và quay về đường cũ. Ngày 27/4/2009, Linh bị TAND huyện Yên Thành tiếp tục xử phạt 12 tháng tù giam về tội “hủy hoại tài sản”, chưa thi hành án thì Linh lại phải hầu tòa vụ cướp giật. Như vậy, tổng cả hai bản án Hồ Đình Linh phải nhận là 8 năm 6 tháng tù giam. 

 

Nguyễn Duy