1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vừa ra tù đã đi cướp giật

(Dân trí) - Công an làm rõ, Minh từng có tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy, còn Sơn cũng có tiền án về tội cướp tài sản. Đáng chú ý, Sơn vừa mãn hạn tù thì đã cũng Minh đi cướp giật.

Khoảng 16h30 ngày 4/10, lực lượng Cảnh sát trật tự - Công an Phường Thành Công trong khi làm nhiệm vụ đã bắt quả tang 2 đối tượng cướp giật tài sản.
 
Hà Nội: Vừa ra tù đã đi cướp giật - 1
Hai đối tượng Minh và Sơn.

Thiếu úy Đàm Quốc Trưởng, người trực tiếp bắt hai đối tượng, cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi đang đảm bảo trật tự, phân luồng giao thông tại nút Nguyên Hồng - Đê La Thành, anh nghe tiếng hô thất thanh “cướp…cướp”.

Ngay sau đó, Thiếu úy Trưởng nhìn thấy hai đối tượng giật đồ của một người phụ nữ rồi lao xe về phía tổ công tác. Hai đối tượng cố tình rồ ga bỏ chạy nhưng đã bị Công an, dân phòng và nhân dân Thành Công bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại trụ sở công an phường Thành Công, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Đức Minh (SN 1988, ở Phúc Xá, Ba Đình) và Trương Quốc Sơn (SN 1989 ở Láng Thượng, Đống Đa).

Cơ quan công an làm rõ, Minh đã từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn Sơn cũng có tiền án về tội cướp tài sản. Đáng chú ý, Sơn vừa mới được tha tù.

Vụ việc đang được CAP Thành Công hoàn tất hồ sơ, xử lý.

T.N