1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Võ sư hiếp dâm nữ sinh từng đi tù vì cướp giật

(Dân trí) - Theo hồ sơ của cơ quan công an, Đoàn Đình Lân từng gây ra vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ, bên trong có hơn 70 triệu đồng cùng nhiều tài sản giá trị. Với hành vi này, Lân đã phải ngồi “bóc lịch” 30 tháng.

Như Dân trí đã đưa tin, Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ hình sự Đoàn Đình Lân (SN 1976, trú tại Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, Đống Đa) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân của Lân là chị Mai (19 tuổi, quê Sơn La), hiện là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.

Trước khi gây ra vụ hiếp dâm, Đoàn Đình Lân đã đi tù về tội cướp giật tài sản.
Trước khi gây ra vụ hiếp dâm, Đoàn Đình Lân đã đi tù về tội cướp giật tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Đoàn Đình Lân sử dụng mạng xã hội Zalo để làm quen với các cô gái bằng vỏ bọc là một nhiếp ảnh gia. Ngày 20/11, Lân treo status “Nhận chụp ảnh”, gửi lời mời kết bạn với chị Mai và được chị này đồng ý.

Quá trình trò chuyện, thấy cô gái 19 tuổi này xinh đẹp, Lân đã vờ mời chị Mai làm người mẫu ảnh cho mình. Trước những lời “có cánh” của Lân, chị Mai đã đồng ý.

Sau khi đón chị Mai, Lân chở thẳng cô gái này đến một khách sạn trên địa bàn phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), thuê phòng trên tầng cao nhất. Vào phòng, Lân lộ nguyên hình là một “yêu râu xanh”, hai lần cưỡng bức chị Mai. Thậm chí, trong lúc hiếp dâm, Lân còn dùng điện thoại quay clip nhằm khống chế nạn nhân.

Được bạn bè động viên, chị Mai đã đến cơ quan công an trình báo, tố cáo hành vi đồi bại của Lân. Quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Đoàn Đình Lân.

Tại cơ quan công an, trước chứng cứ và đối chất trực tiếp với bị hại, Lân đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá khứ tù tội của Đoàn Đình Lân cũng được cảnh sát làm rõ. Đoàn Đình Lân là con của một nguyên huấn luyện viên trưởng khá nổi tiếng của đội tuyển karatedo Việt Nam. Bản thân Lân cũng là một võ sư có tiếng trong làng võ karatedo, từng giành Huy chương Bạc tại Seagames...

Năm 2005, Đoàn Đình Lân đã gây ra vụ cướp giật tài sản, bị phạt 30 tháng tù giam. Cụ thể, khoảng tháng 5/2005, Lân điều khiển xe Honda Wave không biển kiểm soát, cướp giật túi xách của một phụ nữ, bên trong có 70 triệu đồng, ba nhẫn vàng gắn đá quý, một dây chuyền vàng, 4 điện thoại di động.

Bị bắt giữ, kết án tù, sự nghiệp võ thuật của Lân bị gián đoạn. Gia đình Lân tan vỡ, vợ chồng chia tay.

Hiện vụ án hiếp dâm đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Công an quận Cầu Giấy đề nghị ai là bị hại của Đoàn Đình Lân đến cơ quan điều tra trình báo.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tiến Nguyên