1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vờ là khách sộp, tráo USD lẻ để cuỗm tiền tỷ

Hôm qua 11-10, CAQ Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổi tiền VND sang tiền USD.

Theo tài liệu của cơ quan công an, sự việc xảy ra vào cuối tháng 9 vừa qua, tại một trung tâm du lịch trên địa bàn phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm xuất hiện 2 vị khách người nước ngoài hỏi thông tin về các dịch vụ tour du lịch. Sau một hồi xem bảng giá dịch vụ, cả hai quay trở lại quầy lễ tân và ngỏ ý muốn được đổi tiền USD. Ban đầu 2 vị khách nói muốn đổi 3.000 USD đồng thời chấp nhận giá chênh khoảng 1.000 đồng Việt Nam cho 1 USD và muốn mang USD đi kiểm tra trực tiếp. Miệng nói tay làm, đối tượng rút ra 2 tờ USD trong cọc tiền mang đi kiểm tra. Để tạo niềm tin, cả hai đã  “hào phóng” khi để lại số tiền 5 triệu đồng.

Sau vài giờ, 2 vị khách tiếp tục quay lại xin đổi thêm 3.000 USD. Để cho nhanh chóng, cả hai vui vẻ đồng ý nâng giá chênh cho mỗi USD lên 2.000 đồng. Vẫn lấy lý do không tin tưởng máy soi của cửa hàng, đối tượng rút ra vài tờ USD để trực tiếp mang đi kiểm tra sau khi để lại tiền đặt cọc.

Giao dịch xong, hai người khách trên rời khỏi trung tâm du lịch và hẹn nếu cần sẽ quay trở lại. Không “lỡ hẹn”, đến 18h cùng ngày, cả hai trở lại và đề nghị đổi số tiền lên tới 60.000 USD cũng như chấp nhận mức chênh cho mỗi USD là 2.000 đồng. Do đã giao dịch với 2 vị khách này từ trước, các nhân viên của trung tâm trên đã huy động đủ 60.000 USD để đổi cho khách. Viện lý do số tiền khá lớn nên cả hai đối tượng yêu cầu được kiểm tra tại chỗ. Cả hai cũng mang theo một túi USD để bên cạnh số tiền 60.000 USD của cửa hàng.

Chỉ sau vài động tác kiểm tra tiền, cả hai trả lại những cọc USD cho nhân viên trung tâm và từ chối giao dịch. Khi 2 vị khách đã ra khỏi trung tâm thì các nhân viên mới kiểm tra lại số tiền mới tá hỏa khi phát hiện 60.000 USD đã “bốc hơi” gần hết. Ngoài 2 tờ trên và dưới của cọc tiền mang mệnh giá 100 USD thì bên trong cọc tiền chỉ là những tờ 1 USD. Ngay sau đó, sự việc đã được  báo lên CAQ Hoàn Kiếm và Phòng CSHS CATP Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin trình báo, CAQ Hoàn Kiếm đã cùng với Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Đây không phải là vụ lừa đảo đầu tiên liên quan đến người nước ngoài lợi dụng việc đổi tiền USD để đánh tráo, chiếm đoạt tài sản. CAQ Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân, nhất là các trung tâm thu đổi ngoại tệ, trung tâm lữ hành, du lịch cần nâng cao cảnh giác, đề phòng những đối tượng lợi dụng sự sơ hở của nhân viên trong việc kiểm đếm, đổi tiền để gây án.

Theo Minh Anh

An ninh thủ đô