1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tự nhận là chủ nhà, ngang nhiên lấy trộm 20 sổ tiết kiệm, ngoại tệ

(Dân trí) - Cổng không khóa, Nguyễn Văn Tuân vào sân, tự nhận là chủ nhà, nhờ thợ khóa đánh hộ chìa khóa để vào nhà. Vào được bên trong, Tuân dễ dàng khoắng sạch 20 sổ tiết kiệm, ngoại tệ và vàng trị giá khoảng 650 triệu đồng vì két sắt của gia chủ bị hỏng khóa.

Ngày 1/6, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuân (SN 1989, trú tại xã Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân. (Ảnh: ANTĐ)
Đối tượng Nguyễn Văn Tuân. (Ảnh: ANTĐ)

Trước đó, ngày 25/3, chị Lê Thị Hà Giang (trú tại khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm) đến cơ quan công an trình báo về việc nhà mình bị kẻ gian trộm cắp 20 quyển số tiết kiệm, tiền ngoại tệ và vàng trị giá khoảng 650 triệu đồng.

Khẩn trương truy xét, cảnh sát đã thu thập hình ảnh từ camera giám sát của ngôi biệt thự xảy ra mất cắp và các camera khu vực xung quanh. Những hình ảnh này cho thấy, hôm xảy ra vụ trộm, một nam thanh niên đi xe Jupiter đến thò tay mở cửa cổng. Sau đó ít phút, một người giống thợ sửa khóa đi xe máy Honda Cub 82 màu xanh đến.

Sau hơn 2 tháng rà soát từ hàng nghìn thợ sửa khóa dạo trên địa bàn, cảnh sát xác định được người đàn ông trong camera là anh Lê Văn H. và mời anh này lên trụ sở làm việc. Anh H. cho biết, ngày 25/3, anh có đến căn biệt thự trên để sửa khóa. Khi đến nơi, anh thấy một nam thanh niên đang đứng trong sân, mặc quần áo giống như người đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Thấy anh H. đến, thanh niên trên nói mình là chủ nhà, vừa đánh mất chìa khóa nhà và nhờ anh H. đánh một chiếc chìa khóa để mở cửa vào nhà lấy đồ với tiền công 200.000 đồng. Anh H. kịp quan sát chiếc xe Jupiter của thanh niên trên mang biển kiểm soát ở tỉnh Bắc Giang.

Từ những manh mối trên, cảnh sát nhanh chóng làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Tuân. Khám xét nơi Tuân đang thuê trọ ở quận Đống Đa (Hà Nội), cảnh sát thu giữ rất nhiều vàng cùng số tiền 23 triệu đồng.

Khai nhận tại cơ quan công an, Tuân cho biết, sau khi lọt vào trong nhà, Tuân lục tìm tài sản. Đến khu vực để két sắt, Tuân hớn hở vì két sắt hỏng. Tên trộm dễ dàng khoắng 20 sổ tiết kiệm cùng lượng lớn ngoại tệ và vàng.

Vớ được món hời lớn, để tránh bị phát hiện, Tuân ăn tiêu khá dè xẻn. Số ngoại tệ trộm được, Tuân đem bán lấy tiền tiêu. Đến khi bị bắt, Tuân vẫn còn giữ hơn 23 triệu đồng từ việc bán ngoại tệ.

Theo cơ quan công an, năm 2011, Nguyễn Văn Tuân bị TAND huyện Từ Liêm xử 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên