1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy “khủng”

(Dân trí) - Các đối tượng liên tiếp đột nhập các chung cư, khu nhà trọ, cơ quan, trường học… trộm cắp nhiều xe máy. Sau khi gây án, các đối tượng phân tán tang vật đi nhiều tỉnh thành, tháo dỡ lấy phụ tùng, bán lấy tiền tiêu xài.

Đột nhập Bộ Giao thông vận tải, trộm 7 xe máy

Ngày 22/10, Đội 6 - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy “khủng”. Bước đầu, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp xe máy của 2 đối tượng Nguyễn Đức Thọ SN 1990, trú tại Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc; có 1 tiền án tội “ cắp xe máy”) và Hà Văn Phúc (SN 1993, trú tại Lương Trung, Bá Thước, Thanh Hóa).

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng cuối tháng 1/2015, Thọ và Phúc thuê phòng trọ ở trong ngõ 225 phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2015, hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp xe máy lấy tiền ăn tiêu. Thọ chuẩn bị công cụ, chọn địa điểm là các cơ quan, trường học mất cảnh giác, lơ là trong công tác bảo vệ để đột nhập vào trộm cắp xe máy.

Ba đối tượng Thọ, Phúc, Chín được xác định là các đối tượng chính trong các ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian.
Ba đối tượng Thọ, Phúc, Chín được xác định là các đối tượng chính trong các ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian.

Phúc được phân công đứng bên ngoài cảnh giới, còn Thọ trèo tường hoặc dùng công cụ cắt phá khóa cổng đột nhập vào bên trong bãi gửi xe, dùng vam phá ổ khóa điện của xe và dắt xe máy ra ngoài, dựng rải rác bên ngoài đường gần khu vực trộm cắp. Tiếp đó, Thọ quay lại vào trộm cắp xe khác. Theo khai nhận của hai đối tượng, vụ nhiều nhất các đối tượng trộm cắp được 8 xe máy.

Sau khi trộm cắp xe máy, mỗi đối tượng đi một xe đến gửi tại các bãi trông xe qua đêm ở khu vực cầu Thăng Long và tiếp tục đi taxi quay lại lấy các xe khác mang đi gửi. Ngày hôm sau, 2 đối tượng bán cho các đối tượng tiêu thụ tài sản. Trong quá trình gây án, Thọ và Phúc liên tục thay đổi máy, số điện thoại di động và không lưu số điện thoại của các đối tượng tiêu thụ.

Bước đầu, Nguyễn Đức Thọ và Hà Văn Phúc khai nhận đã gây ra 8 vụ đột nhập trộm cắp được 37 xe máy các loại tại Cục Kho vận (Bộ Công an), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trụ sở Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải), Nhà Văn hóa quận Tây Hồ, Trường tiểu học Chu Văn An (quận Tây Hồ), Công ty in Bưu Điện, Trường Cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội.

Trong số các vụ việc trên, đáng chú ý, đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25/4/2015, hai đối tượng đã đột nhập cắt khóa cửa ra vào tại Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải (số 18 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) trộm cắp được 7 xe máy.

“Lộ” ổ nhóm tiêu thụ xe gian “khủng”

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Đội 6 - PC45 xác định được một ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú tại thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội; có 2 tiền án tội “Trộm cắp tài sản”) và Nguyễn Văn Lập (SN 1992, trú tại xã Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt giữ 11 đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

13 đối tượng liên quan bị bắt giữ.
13 đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 6/2015, sau khi trộm cắp được xe máy, Nguyễn Đức Thọ điện thoại cho Nguyễn Đăng Hoàn (SN 1989, trú tại Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Hoàng Đăng Thiết (SN 1973, trú tại Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang), hẹn gặp ở khu vực Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) để mua bán.

Thiết và Hoàn đã mua của Thọ khoảng 40 xe máy các loại. Sau khi mua được xe Honda Wave, Dream…, Thiết và Hoàn mang về nhà tại Bắc Giang phá dỡ lấy phụ tùng, tẩy xóa số khung, số máy của xe rồi gọi cho một đối tượng không quen biết đến nhà để mua bán bộ máy của xe, còn khung xe bị cắt và bán sắt vụn.

Đối với các xe Honda Airblade, Lead, các đối tượng bán lại cho Đặng Văn Quyền, Nguyễn Văn Phiến, Âu Văn Sang, Nguyễn Tá Khoa, Lương Đức Ánh, Nguyễn Hữu Toản, Nguyễn Tá Na, Nguyễn Văn Đạt.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trong tháng 9/2015, Nguyễn Văn Thắng đã cùng đồng bọn gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội) và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh rồi bán cho Nguyễn Văn Chín (SN 1984, Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên; có 2 tiền án, là đối tượng đang bị Công an tỉnh Tuyên Quang truy nã về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”).

Cùng thời gian tháng 8, tháng 9/2015, Chín đã mua 7 xe máy trộm cắp các loại ở Hà Nội, sau đó bán lại cho các đối tượng Nguyễn Đăng Hoàn, Nguyễn Văn Phiến và một đối tượng tên là Vương (nhà ở tỉnh Sơn La, chưa rõ địa chỉ).

Đội 6 Phòng PC45 đã thu hồi 23 xe máy tang vật, gồm 8 xe AirBlade, 7 xe Wave, 3 xe Lead, 3 xe Dream và 2 bộ máy của xe Honda.

Hiện, Phòng PC45 đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tiến Nguyên

 

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy “khủng” - 3