1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Trêu "gái làng", bị đốt trụi xe máy

Chỉ vì trêu ghẹo “gái làng” xã khác, nhóm thanh niên xã Trần Phú đã bị những thanh niên xã xã Mỹ Lương (cùng huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chặn đánh, đốt trụi 1 chiếc xe máy, đập phá 4 chiếc xe khác.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 22 giờ ngày 1-5, lúc nhóm thanh niên khoảng 20 người đều trú ở thôn Kỳ Viên, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đi trên 10 chiếc xe máy đang trên đường trở về sau khi sang khu vực chợ Sẽ, xã Hồng Phong (huyện Chương Mỹ) chơi.

Đến khi nhóm thanh niên thôn Kỳ Viên về đến thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ) thì bị nhiều thanh niên chặn đánh khiến anh Đặng Vặn Thạo (SN 1990) và Lương Văn Hoằng (SN 1991) cùng bị thương nhẹ.

Đáng chú ý, 1 chiếc xe máy của nhóm thanh niên thông Kỳ Viên đã bị đốt cháy hoàn toàn; 4 chiếc xe máy khác cũng bị đập vỡ phần nhựa.

Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đang điều tra, làm rõ vụ việc. Theo điều tra ban đầu, nhóm thanh niên ở thôn Kỳ Viên khi đi qua thôn Khôn Duy có trêu ghẹo một số cô gái trong thôn nên đã bị các thanh niên thôn Khôn Duy chặn đánh, đốt xe.

Theo N.Quyết

Người lao động