1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thu giữ hàng nghìn chai mỹ phẩm Trung Quốc gắn mác “hàng hiệu”

(Dân trí) - Các sản phẩm chăm sóc tóc gắn mác các thương hiệu nổi tiếng, ghi xuất xứ từ Italy, Hàn Quốc, Nhật Bản... nhưng thực tế có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chiều 24/10, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Đội 2, Phòng 7 - Cục Cảnh sát môi trường (C49 - Bộ Công an) tiến hành kiểm tra kho K8 Cảng Hà Nội (số 838 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng).

Lực lượng liên ngành kiểm tra số hàng hóa thu giữ.
Lực lượng liên ngành kiểm tra số hàng hóa thu giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện và thu giữ hàng nghìn chai mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Các sản phẩm chủ yếu là dưỡng tóc, hấp tóc và dầu gội với các thương hiệu nổi tiếng như Karseell, Kafen, Sasaba, Diva, Keratin, Loreal... Trên các sản phẩm ghi xuất xứ từ Italy, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ...

Số mỹ phẩm có xuất xứ Trung Quốc được gắn mác hàng hiệu.
Số mỹ phẩm có xuất xứ Trung Quốc được gắn mác "hàng hiệu".

Tuy nhiên, chủ hàng là Phạm Lan Phương (SN 1982, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) khai nhận, toàn bộ số mỹ phẩm trên có xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập từ Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó đưa về giao cho các shop, salon làm đẹp trên địa bàn Hà Nội bán kiếm lời.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên