1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ giết người vì bị trêu ghẹo

(Dân trí) - Bị nhóm của anh Hữu trêu ghẹo, Thanh đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực anh Hữu, khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 6/2, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội điều tra làm rõ vụ giết người, bắt Trần Yến Thanh (SN 1991, trú ở phố Gốt, Đông Sơn, Chương Mỹ), nhân viên siêu thị Chi Lan, thị trấn Xuân Mai.

Theo điều tra, khoảng 23h15 ngày 5/2, Thanh rủ nhóm bạn đến quán của Nguyễn Thị Quý (SN 1983, trú tại Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ) để ăn ốc. Thanh đến quán trước, gặp nhóm của Bùi Văn Hữu (SN 1992, trú tại tiểu khu CK2, Tân Tiến, Chương Mỹ), Nguyễn Quang Duy (SN 1988) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989), đều trú ở Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ.

Thấy Thanh đến, Duy ra trêu ghẹo Thanh. Thanh vứt xe máy bỏ đi. Lúc này, nhóm bạn Thanh đến nơi, can ngăn, tất cả bỏ đi.

Thanh gọi điện cho mẹ là Phùng Thị Oanh và em là Trần Đức Phượng (SN 1994) đều trú Đồng Tranh, Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hoà Bình đến quán của anh Nguyễn Mạnh Đô (SN 1979, trú tại Xuân Trung, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ) ăn đêm.

Tại đây, Thanh gặp nhóm của Hữu đang ăn đêm. Hai bên đã xảy ra xô sát, cãi nhau. Thanh dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực anh Hữu và dùng chổi lao nhà cán sắt vụt vào đầu Duy. Hậu quả, anh Hữu chết trên đường đi cấp cứu, Duy đang cấp cứu tại Bệnh viện 103.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Tiến Nguyên