1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ bị thầy cúng sát hại, giấu xác trong vườn

(Dân trí) - Đến nhà Sỹ để lấy tiền, chị H. bị Sỹ sát hại, giấu xác trong vườn nhà. Bị triệu tập lên trụ sở công an, Sỹ khai nhận mình đã ra tay sát hại chị H. song lại khai đã vứt xác nạn nhân xuống cống Chèm để phi tang.

Sáng 4/9, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Sỹ (SN 1987, trú tại tổ dân phố 5, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.

giet-04092015-1441334746473
Khu vực cống Chèm nơi Sỹ khai đã phi tang xác nạn nhân, khiến lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân mất nhiều công tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.H. (SN 1995, trú tại phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm). Trước thời điểm xảy ra vụ án, Sỹ từng làm nghề thầy cúng và có vay tiền của chị H., đến nay vẫn còn nợ mấy chục triệu đồng.

Tối ngày 31/8, chị H. cùng bạn gái tên L. đi xe máy tới nhà Sỹ để lấy tiền theo lời hẹn của Sỹ. Đến nơi, chị L. đứng ngoài còn chị H. một mình vào nhà Sỹ. Lúc sau, Sỹ đi ra bảo chị L. đi dạo với mình vì chị H. đang nói chuyện với mẹ Sỹ.

Trên đường đi dạo, bất ngờ chị L. bị Sỹ bóp cổ nhưng may mắn chạy thoát., về báo với gia đình chị H.. Tuy nhiên, gia đình chị H. đến nhà Sỹ tìm con nhưng không thấy, cũng không thấy chị H. về nhà nên đã trình báo công an.

Bị triệu tập lên trụ sở công an, Lê Tiến Sỹ khai mình đã sát hại chị H. và vứt xác xuống Cống Chèm (phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm) để phi tang. Từ lời khai của Sỹ, lực lượng chức năng và gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Quá trình điều tra, đến chiều ngày 3/9, cảnh sát phát hiện thi thể chị H. ở rãnh nước trong vườn sau nhà Sỹ, đang trong quá trình phân hủy.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên

Hà Nội: Thiếu nữ bị thầy cúng sát hại, giấu xác trong vườn - 2