1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thiếu nữ bị kẻ cuồng ghen mới ra tù truy sát

(Dân trí) - Sau khi ra tù, thấy chị M. hờ hững với mình, nghi ngờ người yêu không chung thủy, Đoàn dùng dao truy sát chị M..

Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (SN 1986, trú tại xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Đoàn là đối tượng đã gây ra vụ truy sát sáng ngày 25/8 tại địa bàn xã Trung Giã (Sóc Sơn) khiến chị Trần Thị M. (SN 1995, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Tài liệu điều tra cho thấy, Đoàn và chị M. có mối quan hệ tình cảm từ hồi chị M. học cấp 3. Cách đây 2 năm, Đoàn bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian Đoàn thụ án, chị M. vẫn đến thăm nom, động viên Đoàn.

Ngày 8/8/2015, Đoàn mãn hạn tù, tìm đến gặp người yêu. Thấy chị M. có vẻ hờ hững với mình không như trước đây, Đoàn nghi ngờ người yêu không chung thủy, dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã giữa hai người.

Khoảng 6h45 ngày 25/8, Đoàn rình trên tuyến đường thôn Bình An, xã Trung Giã (Sóc Sơn) để gặp chị M. vì biết chị này thường đi làm qua đây. Gặp nhau, hai bên xảy ra cãi vã. Đoàn vật ngã chị M. xuống đất, dùng con dao giấu sẵn trong người đâm liên tiếp vào mặt nạn nhân.

Phát hiện vụ việc, một nam thanh niên đã xông vào can ngăn, tạo điều kiện cho chị M. chạy thoát thân. Tuy nhiên, Đoàn lao theo, dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và bụng chị M. cho đến khi chị này gục hẳn.

Sau khi gây án, Đoàn bị nhiều người dân khống chế, giao cho cơ quan công an xử lý. Về phía nạn nhân M., dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng hiện tại, cô gái này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên