1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Siêu trộm “thủ” 9 vam phá khóa trong người

(Dân trí) - Được mệnh danh là “người nhện” do những vụ trộm cắp chỉ một mình mình gây ra, Hiếu luôn giấu trong người hàng chục vam phá khóa và nhiều loại chìa khóa khác nhau để làm công cụ gây án.

Ngày 27/7, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Hiếu (SN 1986, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Phạm Ngọc Hiếu là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng ra tù vào tội, được mệnh danh là “người nhện” do những vụ trộm cắp chỉ một mình Hiếu thực hiện. Thời gian “hành nghề” của Hiếu chủ yếu vào lúc rạng sáng.

sieu-trom-27072015-352e5

Đối tượng Phạm Ngọc Hiếu thời điểm bị bắt năm 2013. (Ảnh: ANTĐ)

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 2h30 ngày 17/7, tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) tuần tra trên đường Mỹ Đình phát hiện Phạm Ngọc Hiếu đang lang thang, có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người Hiếu có tới 9 vam phá khóa, 3 chùm chìa khóa gồm rất nhiều các loại chìa, cùng hàng loạt các dụng cụ dùng để phá khóa khác.

Ngay sau đó, Hiếu bị khống chế đưa về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, Hiếu khai nhận mình vừa gây ra một vụ trộm cắp tài sản tại một ngôi nhà trong ngõ 50 đường Mỹ Đình. Theo đó, rạng sáng ngày 17/7, Hiếu mang theo “đồ nghề”, lang thang tại khu vực đường Mỹ Đình, rình mò những ngôi nhà sơ hở để ra tay trộm cắp.

Tại một khu nhà trọ trong ngõ 50 đường Mỹ Đình, thấy cổng nhà trọ không khóa, bên trong có để 1 số xe máy không có người trông giữ, Hiếu lẻn vào tầng 1 nhà trọ. Thấy chiếc xe Honda SH BKS 38P1-307.59 không khóa cổ, khóa càng, Hiếu dùng vam phá khóa mang theo vặn ổ khóa điện nhưng không được.

Không chịu bỏ cuộc, Hiếu dắt chiếc xe trên ra ngoài đường rồi cắt dây diện nổ máy, mang về phòng trọ của mình tại ngõ 180 đường Đình Thôn cất giấu. Sau đó, Hiếu tiếp tục mang theo “đồ nghề” đi trộm cắp thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Quá trình đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ, Phạm Ngọc Hiếu còn gây ra ít nhất 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Hà Nội từ cuối tháng 5/2015 đến thời điểm bị bắt. Cụ thể, khoảng 2h ngày 30/5, Hiếu đột nhập vào phòng trọ tại thị thấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), trộm cắp được 1 laptop Dell, 1 laptop Sony Vaio, 2 điện thoại di động Lumia.

Hiếu mang 2 chiếc điện thoại và laptop Dell bán cho 1 cửa hàng sửa chữa máy tính, điện thoại ở đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) được 2,5 triệu đồng. Chiếc laptop Vaio Hiếu để lại sử dụng.

Cuối tháng 6/2015, Hiếu trộm cắp 1 xe máy Honda Airblade của chị Nguyễn Thị A. (SN 1989, trú tại Bình Lục, Hà Nam) tại một khu trọ trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Sau khi mang về nhà trọ cất giấu, Hiếu tiếp tục quay lại khu trọ trên trộm cắp được 1 chiếc xe Honda Airblade khác của anh Nguyễn X. T. (SN 1987, trú tại Bình Lục, Hà Nam).

Khoảng 2h ngày 14/7, Hiếu trộm cắp 1 xe máy Honda Lead của chị Đỗ Thị N. (SN 1991, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) tại ngõ 402 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm. Tiếp đó, khoảng 2h ngày 15/7, Hiếu trộm cắp 1 xe máy Honda Lead của chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1993, trú tại huyện Phú Xuyên) tại tổ dân phố số 1 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm.

Hiếu khai nhận, tất cả các xe máy trộm cắp được, Hiếu bán cho 1 đối tượng tên Xuân, nhà ở khu vực ngã tư đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn. Bước đầu, cơ quan điều tra đã thu hồi được chiếc xe máy Honda SH BKS 38P1-307.59, tang vật vụ trộm cắp rạng sáng ngày 17/7.

Được biết, Hiếu từng có 3 tiền án, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội đánh bạc. Lần gần đây nhất Hiếu bị cảnh sát bắt giữ là ngày 15/8/2013. Khoảng 4h sáng ngày 15/8/2013, sau khi dắt trộm được một chiếc xe máy tại nhà dân ở khu vực xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm cũ), Hiếu ra khu vực bãi đất trống phía sau trường Tiểu học Mễ Trì, ung dung ngủ một giấc đến 10h sáng.

Sau đó, Hiếu đợi đến 12h, dắt chiếc xe đến cửa hàng sửa xe máy tại đường Đình Thôn, đề nghị người thợ sửa xe thay khóa vì chiếc xe này vừa bị mất chìa. Nghi ngờ là xe trộm cắp, thợ sửa xe đã báo công an và Hiếu bị bắt giữ sau đó.

Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý.

Tiến Nguyên