1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Rùng rợn vụ hiếp dâm bé 8 tuổi, chém chết bé 4 tuổi

(Dân trí) - Vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 29/7, tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Cháu bé 8 tuổi bị kẻ đồi bại hiếp dâm trên giường, còn bé gái 4 tuổi bị hung thủ dùng dao phay chém tử vong.

Thông tin ban đầu cho hay, nạn nhân được xác định là cháu Khuất Thị Mai (SN 2004) và cháu Khuất Thị Lan (SN 2008), con của anh Khuất Văn Toàn (SN 1980).
 
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Một nhân chứng quan trọng của vụ án là anh Lâm, anh ruột anh Toàn. Theo anh Lâm kể lại, vào khoảng thời gian trên, anh nghe thấy tiếng trẻ em kêu khóc từ cửa hàng bán phân bón của nhà anh Toàn, nghĩ là 2 chị em tranh giành đồ chơi nên đã bảo con gái sang dỗ các em.

Sang tới nơi, thấy cháu Lan nằm bất động trên vũng máu, đứa con anh Lâm hoảng sợ quay về bảo với bố sang đưa cháu Lan đi bệnh viện.

Anh Lâm vội chạy sang, định đưa cháu Lan đi thì một nam thanh niên lao ra từ phòng ngủ, cầm dao phay chém thẳng vào mặt anh rồi bỏ chạy ra ngoài, lẩn lên đồi sắn hòng trốn thoát. Tuy nhiên, đối tượng đã bị người dân cùng lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Về phía nạn nhân, cháu Khuất Thị Lan do bị chém nhiều nhát vào cổ nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Khuất Thị Mai bị kẻ thủ ác thực hiện hành vi thú tính nên vô cùng hoảng loạn, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Dân trí sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
 
* Tên tất cả các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Tiến Nguyên