Hà Nội: Nổ súng tại khách sạn vì không thuê được phòng

(Dân trí) - Thấy nhân viên khách sạn nói là hết phòng nghỉ, nhóm của Đông lao lên kiểm tra. Phát hiện còn phòng trống, cả nhóm quay xuống gây sự, đập phá tài sản và nổ súng đe dọa các nhân viên.

Ngày 25/7, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng trong nhóm nổ súng tại khách sạn Asean (12A Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu).
 
Hà Nội: Nổ súng tại khách sạn vì không thuê được phòng - 1
Đối tượng Đông tại cơ quan công an.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Đức Tùng (tức Tùng “vịt”, SN 1988, ở ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương; có 1 tiền án và 2 tiền sự), Vũ Đình Dương (SN 1990, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), Nguyễn Đình Đông (SN 1993, ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai; có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, ở ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng).

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 1h10 ngày 24/7, sau khi đi uống rượu về, Đỗ Thanh Tùng (tức Tùng “còi”, SN 1979, ở ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương) cùng Dương và hai thanh niên khác đi ô tô về. Tùng “vịt” cũng được bạn chở bằng xe SH đi theo.

Cả nhóm đến khách sạn Asean thuê phòng nhưng nhân viên lễ tân thông báo không còn phòng. Nghi ngờ nhân viên này nói dối, Tùng “còi” bảo Tùng “vịt” và Dương lên kiểm tra. Thấy còn phòng, cả nhóm tức tối đuổi đánh trợ lý giám đốc và lễ tân. Tùng “còi” dùng ghế đập vào đầu một nhân viên, gây thương tích. Sau đó, cả bọn bỏ đi.
 
Hà Nội: Nổ súng tại khách sạn vì không thuê được phòng - 2
Khẩu súng Đông mua để "phòng thân".

Đến 1h30 cùng ngày, Tùng “còi” gọi điện cho Đông rồi cùng một thanh niên khác trong nhóm kẹp 3 quay lại khách sạn. Tùng “còi” xông vào đập phá đồ đạc, máy tính. Khi nhân viên bảo vệ vào can ngăn, Đông liền rút súng bắn chỉ thiên. Gây án xong, Đông cùng đồng bọn bỏ đi.

Khẩn trương truy xét, cảnh sát đã bắt giữ được 4 thanh niên trên, thu giữ khẩu súng colt và 2 viên đạn. Cơ quan điều tra đang truy bắt Tùng “Còi” và các đối tượng còn lại.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận đã mua khẩu súng tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với giá 6 triệu đồng để phòng thân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tiến Nguyên