1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Người phụ nữ tự tử vì bị cấm yêu “phi công trẻ”

(Dân trí) - Bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm với người con trai kém mình 14 tuổi, chị P. đã tìm đến cái chết.

Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục làm rõ cái chết của một người phụ nữ do tự tử bằng thuốc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/10, Công an phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) nhận được tin báo từ Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) về vụ việc trên. Nạn nhân là chị Nguyễn T. P. (SN 1971, ở quận Ba Đình; hiện trú tại phường Tứ Liên, Tây Hồ)

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Bệnh viện Hồng Ngọc (địa chỉ: phường Trúc Bạch, Ba Đình) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn T. P. đã chết do tự tử bằng thuốc.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an làm rõ, anh Vũ Q. V. (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng) đưa chị P. vào Bệnh viện Hồng Ngọc cấp cứu nhưng chị P. đã tử vong.

Anh V. trình báo, anh và chị P. yêu nhau nhưng gia đình chị P. ngăn cản. Do bế tắc trong cuộc sống, bị gia đình phản đối chuyện tình yêu, chị P. đã uống thuốc tự tử.

Anh V. giao nộp 1 bức thư tuyệt mệnh do chị P. viết.

Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên