1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam thanh niên “làm loạn”, đòi tự sát trên phố

(Dân trí) - Nam thanh niên có biểu hiện phê ma túy tay cầm mảnh sành tự cứa vào cổ mình. Sau một hồi thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã áp sát, khống chế không để đối tượng gây nguy hiểm cho bản thân và người dân xung quanh.

Vụ việc xảy ra khoảng 7h30 hôm nay, 22/11, trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Nam thanh cầm mảnh sành tự cứa vào cổ mình.
Nam thanh cầm mảnh sành tự cứa vào cổ mình.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, tại khu vực đầu phố Trần Thái Tông xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường đi từ phía công viên Dịch Vọng ra giữa đường Trần Thái Tông.

Nam thanh niên mặc áo đen, trên tay nam thanh niên cầm một mảnh thủy tinh. Người này đã dùng mảnh thủy tinh tự cứa vào cổ mình đòi tự sát.
 
Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã áp sát, khống chế đối tượng.
 
Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã áp sát, khống chế đối tượng.
Thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã áp sát, khống chế đối tượng.

Người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng gần đó. Khi lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên này vẫn ngoan cố cầm mảnh thủy tinh tử thủ, không cho ai lại gần. Nam thanh niên này lầm lì, không nói gì và có biểu hiện phê thuốc.

Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nam thanh niên đi đi lại lại trên thảm cỏ giữa giải phân cách đường Trần Thái Tông, tay cầm mảnh thủy tinh gí sát cổ. Lực lượng chức năng vận động nam thanh niên bỏ mảnh thủy tinh xuống và về nhà nhưng không có kết quả.
 
Nam thanh niên có biểu hiện phê ma túy.
Nam thanh niên có biểu hiện "phê" ma túy.

Đến 8h30 phút, lực lượng cảnh sát mặc thường phục đã áp sát và khống chế được nam thanh niên, đưa đi bệnh viên cấp cứu.

Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kì đứng lại xem, tuyến phố Trần Thái Tông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Tiến Nguyên