1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Nam thanh niên bị đâm chết trong hẻm cụt

(Dân trí) - Bị nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi, truy sát, Hiếu bỏ chạy vào trong các ngõ nhỏ để thoát thân. Không may cho nạn nhân, anh này chạy vào một hẻm cụt, bị các đối tượng bao vây, đâm trọng thương dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 30/6, Công an quận Cầu Giấy cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra đêm 28/6 trong hẻm số 18, ngách 41, ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hẻm cụt nơi Nguyễn Văn Hiếu bị truy sát.
Hẻm cụt nơi Nguyễn Văn Hiếu bị truy sát.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân trong vụ án được xác định là Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đêm 28/6, Công an phường Yên Hòa và Công an quận Cầu Giấy nhận tin báo về vụ án mạng tại khu vực phố Hoa Bằng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Nguyễn Văn Hiếu đã tử vong sau đó.

Những người dân sinh sống trong khu vực cho biết, khoảng 22h, mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy ra xem thì thấy một nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi 1 nam thanh niên. Bị truy đuổi, nam thanh niên chạy vào trong hẻm 18, ngách 41, ngõ 184 Hoa Bằng để thoát thân.

Không may cho nạn nhân, con hẻm này lại là hẻm cụt nên nạn nhân đã bị các đối tượng bao vây, đâm trọng thương. Thấy nạn nhân gục xuống đường, các đối tượng đã bỏ đi.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định, nạn nhân bị các đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu và cổ, gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Tiến Nguyên