1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mới ra tù, gã trai 9X liên tục đi cướp giật

(Dân trí) - Từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, mới mãn hạn tù tháng 10/2015, Nguyễn Xuân Ân đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác. “Con mồi” của Ân chủ yếu là các phụ nữ đi xe máy một mình vào buổi tối.

Ngày 29/4, Đội Đội Cảnh sát phòng chống cướp và cướp giật (Đội 8 - PC45 CATP Hà Nội) đang tạm giữ Nguyến Chính Ân (tức Bốn, SN 1995, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Chính Ân.
Đối tượng Nguyễn Chính Ân.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Chính Ân từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, mới mãn hạn tù tháng 10/2015. Mới trở lại cộng đồng, Ân đã liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản. “Con mồi” của Ân chủ yếu những người phụ nữ đi xe máy một mình vào buổi tối.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 1/2016 tới nay, gã trai 9X này là “tác giả” của 4 vụ cướp giật tài sản liên tiếp cùng trên địa bàn quận Hà Đông. Gần đầy nhất, tối 3/3, Ân điều khiển chiếc xe máy mượn của bạn lang thang trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông), phát hiện vợ chồng anh Tuyền, chị Trang (quê Chương Mỹ) chở nhau bằng xe máy, có tài sản sơ hở liền bám theo để thực hiện hành vi cướp giật

Đến đoạn đối diện lối rẽ vào làng Đa Sỹ (phường Kiến Hưng, Hà Đông), Ân bất ngờ áp sát và giật chiếc túi chị Trang đang đeo trên vai. Sau khi cướp được chiếc túi xách, Ân bỏ chạy tới đường CIENCO5, kiểm tra chiến lợi phẩm thấy có chiếc iPhone 5S và 400 nghìn đồng. Toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và chiếc túi xách, Ân vứt lại dọc đường. Ân giữ lại chiếc điện thoại để sử dụng, sau đó cầm cố lấy 2,7 triệu đồng.

Nhận được trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc xác định, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Chính Ân. Bị đưa về trụ sở công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ân đã phải cúi đầu khai nhận hành vi cướp giật của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiến Nguyên