1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Mất mạng vì… xỏ nhầm giày

(Dân trí) - Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ án mạng do anh Hưởng và Xuân đi làm đã xỏ nhầm giầy của nhau.

Công an huyện Thạch Thất cho biết đang tạm giữ đối tượng Đỗ Danh Xuân (SN 1991, ở xã Đông Yên, Quốc Oai), công nhân Công ty Young Fast, để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 17/4, tại trước cổng Công ty Young Fast (khu công nghiệp xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất), xảy ra xô xát đánh nhau giữa hai nam thanh niên.

Hậu quả, anh Lê Văn Hưởng (SN 1993, quê ở Thạch Thán, huyện Quốc Oai), công nhân Công ty Young Fast, bị đâm 1 nhát vào ngực trái, được người dân đưa vào Trạm y tế xã Bình Phú cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, phối hợp Phòng PC45 cà PC54 tổ chức khám nghiệm, điều tra.

Sau 3h làm công tác vận động, Đỗ Danh Xuân đã đến Công an xã Đông Yên, huyện Quốc Oai tự thú về hành vi gây án.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu là do hai người đi làm, xỏ nhầm giầy của nhau.

Tiến Nguyên