1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Lời khai của nghi phạm sát hại 2 cháu bé

(Dân trí) - Bị cảnh sát bắt giữ vì có hành vi hãm hiếp một phụ nữ cùng thôn, Hùng khai nhận từng sát hại 2 cháu bé, chôn xác trong vườn nhà. Cơ quan điều tra bước đầu đã tạm giữ hình sự đối tượng.

Chiều 21/11, Công an huyện Phú Xuyên cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Văn Hùng (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, Phú Xuyên) và chuyển hồ sơ vụ án hiếp dâm lên Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) để tiếp tục điều tra mở rộng.

Khu vực Hùng khai chôn giấu thi thể hai cháu bé nằm ngay sát căn nhà cấp 4 của gia đình Hùng.
Khu vực Hùng khai chôn giấu thi thể hai cháu bé nằm ngay sát căn nhà cấp 4 của gia đình Hùng.

Tài liệu, hồ sơ ban đầu xác định, khoảng 11h ngày 19/11, Hùng đi xe máy, mang theo dao đến trục đường liên thôn gần nhà, nấp ở chỗ vắng người nhằm mục đích chặn đường, hãm hại các cô gái trẻ. Thấy chị H. (người cùng thôn) đi ngang qua, Hùng lao ra khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, một số người dân xã Khai Thái phát hiện sự việc nên đã hô hoán và đuổi theo Hùng. Hùng nhảy lên xe máy rồi dùng dao đe doạ và phóng đi mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Khai Thái đã báo lên Công an huyện Phú Xuyên. Khi có mặt tại nhà Hùng, cơ quan công an phát hiện đối tượng đang cầm dao đứng trên nóc nhà cố thủ, chống đối. Sau nhiều tiếng đồng hồ thuyết phục, rạng sáng 20/11, lực lượng công an mới khống chế được Hùng và thu giữ con dao.

Tại trụ sở công an, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội đối với chị H., đồng thời còn khai nhận vào trung tuần tháng 5/2016 đã ra tay sát hại 2 bé gái cùng thôn rồi chôn xác trong vườn.

Danh tính các nạn nhân là cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi). Hai cháu là chị em họ.

Ông nội cháu Tạ Thu T. sầu não khi nhớ về đứa cháu.
Ông nội cháu Tạ Thu T. sầu não khi nhớ về đứa cháu.

Sáng 20/11, cơ quan công an đã tiến hành khai quật vườn nhà Hùng và phát hiện 2 bộ xương cùng một số di vật.

Theo người nhà cháu Tạ Thu T., sau khi được mời đến chứng kiến, người thân của cháu đã nhận ra một số di vật được phát hiện cùng một bộ xương là của cháu Tạ Thị T.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Văn Biển (SN 1975, bác rể của cháu Tạ Thu T.) cho biết, cơ quan công an đưa 2 bộ xương về nghĩa trang của xã Khai Thái sau đó đã mời hai gia đình đến.

Dựa vào những di vật phát hiện cạnh 2 bộ xương như khuyên tai, vòng đeo tay, 2 gia đình nghi ngờ đó chính là hai cháu đã mất tích trước đó. Hiện kết luận cuối cùng về sự việc, người thân của 2 bé gái mất tích trước đó vẫn đang chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra.

Tiến Nguyên