1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Khởi tố tài xế xe biển xanh chống đối cảnh sát

(Dân trí) - Tài xế điều khiển xe biển xanh có hành vi chống đối các chiến sĩ cảnh sát phân luồng giao thông bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 20/1, Công an quận Long Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an quận (CAQ) Long Biên vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Thanh (SN 1975, quê Phú Thọ) về hành vi trên. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Thanh.

Tài xế xe biển xanh 80A không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, có hành vi tát một chiến sĩ CSCĐ.
Tài xế xe biển xanh 80A không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, có hành vi tát một chiến sĩ CSCĐ.

Theo CAQ Long Biên, Nguyễn Duy Thanh được xác định là tài xế điều khiển xe biển xanh có hành vi chống đối cảnh sát chiều tối ngày 18/1. Cụ thể, khoảng 18h ngày 18/1, tại khu vực chân cầu Chương Dương, hướng rẽ đi Bát Tràng, các phương tiện lưu thông đông đúc và xảy ra ùn ứ nhẹ.

Tổ công tác Đội CSGT số 5 phối hợp với các chiến sĩ CSCĐ tăng cường làm nhiệm vụ phân làn, yêu cầu ô tô đi hướng khác để tránh xung đột, ùn tắc. Thời điểm này, Nguyễn Duy Thanh điều khiển xe ô tô Fortuner biển xanh 80A-011… không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

CAQ Long Biên bước đầu xác định, khi bị yêu cầu dừng xe, nhắc nhở, tài xế Thanh có hành vi rồ ga, đạp phanh, rồi bất ngờ hạ cửa kính bên lái, tát vào mặt một chiến sĩ cảnh sát cơ động. Tổ công tác kiên quyết mời tài xế này xuống xe, đồng thời báo thông tin tới Công an phường Bồ Đề và CAQ Long Biên.

Tại trụ sở Công an phường Bồ Đề, qua thử nồng độ cồn, cơ quan chức năng không phát hiện tài xế Thanh có sử dụng bia, rượu.

Tiến Nguyên