1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hai thiếu nữ bị lừa bán qua biên giới

(Dân trí) - Sau khi làm quen, Cường và Quang rủ 2 cô gái mới 15-16 tuổi đi Móng Cái (Quảng Ninh) chơi, rồi đưa qua biên giới Trung Quốc, bán lấy tiền ăn tiêu.

Ngày 13/11, Công an huyện Đông Anh điều tra khám phá vụ mua bán người, bắt 2 đối tượng, gồm: Trần Hữu Quang (SN 1988, trú tại Phong Châu, Phú Thọ) và Thân Văn Cường (SN 1991, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang).

Các đối tượng khai nhận, ngày 15/4, Cường và Quang làm quen với Nguyễn Thị Q. (SN 1996) và Lê Thị Vân Anh (SN 1997), đều trú ở Đông Anh, Hà Nội.

Bọn chúng rủ hai cháu đi Móng Cái, Quảng Ninh chơi. Khi đến Móng Cái, Quảng Ninh, Quang gọi điện với một đối tượng tên là Kiên đưa mọi người sang Trung Quốc.

Sáng 16/4, Kiên đưa 4 người trên vượt biên bằng đường sông qua biên giới Trung Quốc, sau đó bán hai cô gái lấy 12.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng).

Ngày 10/11, Nguyễn Thị Q. đã trốn về Việt Nam và trình báo cơ quan công an.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên