1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Hai nam thanh niên vào nhà nghỉ, một người chết bất thường

(Dân trí) - Sau khi thuê phòng, ở cùng bạn vài phút, một nam thanh niên ra về trước. Vài giờ sau, nhân viên nhà nghỉ phát hiện nam thanh niên trên phòng đã tử vong.

Vụ việc được phát hiện khoảng 18h ngày 1/10, tại nhà nghỉ D. T. (đường Đỗ Đức Dục, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội).
 
Nhiều người tụ tập trước nhà nghỉ nơi phát hiện vụ việc.
Nhiều người tụ tập trước nhà nghỉ nơi phát hiện vụ việc.

Theo nhân viên nhà nghỉ, khoảng 14h cùng ngày, có 2 nam thanh niên vào thuê một phòng trên tầng 2 của nhà nghỉ. Sau khi lên phòng một lúc, một nam thanh niên đi xuống trả tiền rồi ra về. Trước khi ra về, nam thanh niên này đã dặn nhân viên của nhà nghỉ rằng, sau 4 giờ thì lên phòng gọi người bạn kia dậy.

Đến 18h, làm theo lời của nam thanh niên về trước, nhân viên nhà nghỉ đã lên phòng gõ cửa song không có tiếng trả lời. Sử dụng chìa khóa phụ để mở cửa, nhân viên nhà nghỉ thấy vị khách vẫn nằm trên giường, trên người đắp 1 chiếc chăn mỏng. Gọi mãi nhưng khách không có phản ứng, người nhân viên chạy xuống tầng 1 gọi chủ nhà nghỉ lên thì phát hiện vị khách đã tử vong từ lúc nào.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo tới Đồn công an số 1 - Công an Từ Liêm để làm rõ. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an làm rõ, nạn nhân trên tên H. (trú ở huyện Xuân Trường, Nam Định).

Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, trên người nạn nhân không có thương tích. Trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ, cảnh sát phát hiện có 1 số tờ giấy bạc đã qua sử dụng, nghi được dùng để sử dụng ma túy.

Hiện nguyên nhân cái chết đang được cơ quan công an làm rõ.

Tiến Nguyên