1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Dùng dùi cui điện cướp xe taxi

(Dân trí) - Yêu cầu anh Hường dừng xe để mình đi vệ sinh, Lê và Trung đã gí dùi cui điện phóng điện tấn công anh Hường. Thấy nạn nhân bỏ chạy, Lê và Trung lấy chiếc xe taxi phóng đi.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết vừa làm rõ vụ cướp taxi xảy ra hồi tháng 12/2013. Cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Thanh Lê (SN 1987, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) và Phạm Quang Trung (1996, quê Hà Nam) để làm rõ.
Hai đối tượng Trung và Lê.

Hai đối tượng Trung và Lê.
Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 20h45 ngày 19/12/2013, Trung và Lê thuê xe taxi do anh Nguyễn Văn Hường (SN 1972, trú tại Xuân Trường, Nam Định) đi từ Lò Đúc đến sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, trên đường đi, 2 đối tượng yêu cầu anh Hường đi lòng vòng. Đến đoạn đường vắng thuộc địa phận xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), hai đối tượng đề nghị anh Hường dừng xe để đi vệ sinh. Lợi dụng thời cơ anh Hường không để ý, Trung và Lê đã dùng dùi cui điện phóng điện tấn công anh Hường. Bất ngờ, hoảng sợ khi bị tấn công, anh Hường tháo chạy. Thấy nạn nhân chạy đi xa, hai đối tượng lấy xe taxi bỏ trốn. Đến cánh đồng thôn Canh Hà (xã Tiên Dược, Sóc Sơn), Trung và Lê lúc soát lấy 1 triệu đồng tiền mặt trên xe taxi rồi bỏ lại chiếc xe này. Nhận trình báo của anh Hường, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc, làm rõ 2 đối tượng gây án là Trung và Lê. Tại cơ quan công an, Lê và Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp chiếc xe taxi do anh Nguyễn Văn Hường điều khiển. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Tiến Nguyên