1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đôi nam nữ vừa mua ma túy xong thì bị 141 bắt

(Dân trí) - Vừa mua số ma túy đá với giá 6 triệu đồng tại bến xe Yên Nghĩa, trên đường về, Tô Duy Hưng và Nguyễn Thị Kim Phụng bị tổ công tác Y7/141 kiểm tra, bắt giữ.

Sự việc được tổ công tác Y7/141-CAHN do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng PC6 - CATP Hà Nội) - phát hiện vào khoảng 14h chiều nay, 18/2, tại nút giao thông Phùng Hưng - Xa La (Thanh Trì, Hà Nội).

Đôi nam nữ tàng trữ ma túy bị cảnh sát phát hiện.
Đôi nam nữ tàng trữ ma túy bị cảnh sát phát hiện.

Theo đó, phát hiện đôi nam nữ đi trên xe Liberty BKS 29E1-082.40 lưu thông qua khu vực này có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi ngực bên trái áo khoác của nam thanh niên điều khiển xe có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Nghi ngờ số tinh thể trên là ma túy đá, tổ công tác lập tức khống chế hai đối tượng đưa về chốt trực. Tại đây, nam thanh niên điều khiển xe khai tên Tô Duy Hưng (SN 1983, trú tại Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội). Cô gái ngồi sau khai tên Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1992, trú tại Gia Lâm, Hà Nội), bạn xã hội của Hưng.

Số ma túy đá và dụng cụ để đập đá phát hiện trên người Hưng.
Số ma túy đá và dụng cụ để "đập đá" phát hiện trên người Hưng.

Bước đầu, Tô Duy Hưng khai nhận, số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá do Hưng vừa mua được ở khu vực bến xe Yên Nghĩa với giá 6 triệu đồng. Ngoài số ma túy trên, cảnh sát còn phát hiện trong túi Hưng cất giấu một dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Tổ công tác Y7/141 sau đó đã bàn giao Tô Duy Hưng, Nguyễn Thị Kim Phụng cùng tang vật cho Đồn Công an Cầu Bươu (huyện Thanh Trì) tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tiến Nguyên