1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: CSCĐ ghi hình đối tượng đua xe để xử lý

(Dân trí) - Bên cạnh việc tuần tra công khai và bán công khai, lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ sử dụng các thiết bị kỹ thuật để ghi hình trong đêm các đối tượng có hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe, giao tư liệu hình ảnh cho các phòng nghiệp vụ điều tra, xử lý.

Ngày 18/8, Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội - cho biết, nhằm đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe, Ban chỉ huy Trung đoàn đã lên kế hoạch bố trí các tổ tuần tra công khai và bí mật nhằm xử lý, trấn áp đối với các đối tượng có hành vi quá khích như đua xe và cổ vũ đua xe.

 

bat-18-quai-xe-dua-xe-nao-loan-ha-noi-luc-nua-dem-44477
18 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe bị bắt ngày 25/7. Trong số này, 8 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

“Trong thời gian gần đây, vào thứ 7, chủ nhật hoặc những hôm diễn ra các trận đấu bóng đá quốc tế, một số thanh thiếu niên thường tụ tập dàn hàng ngang đi xe với tốc độ cao, tuy số lượng không đông nhưng vẫn gây nguy hiểm đến người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.” - Đại tá Phạm Văn Hưng cho biết.

Nắm bắt được hiện tượng này, Trung đoàn CSCĐ đã xây dựng các kế hoạch, phối hợp với công an các quận nội thành và các phòng nghiệp vụ khác như phòng cảnh sát bảo vệ, phòng cảnh sát hình sự xác định địa bàn trọng điểm để tổ chức đấu tranh. Theo đó, ngoài việc bố trí các đội tuần tra công khai và bán công khai, Trung đoàn CSCĐ còn huy động lực lượng, sử dụng các thiết bị kỹ thuật để ghi hình trong đêm các đối tượng có hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe, sau đó sẽ giao tư liệu hình ảnh cho các phòng nghiệp vụ, công an các quận tiếp tục điều tra các đối tượng nhằm xử lý trước pháp luật.

“Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã tăng cường bố trí cán bộ chiến sĩ trên các địa bàn đặc biệt trên các tuyến các khu vực nội thành như quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ - nơi các đối tượng thường tụ tập cổ vũ đua xe và đua xe. Công an các quận tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động tăng cường giải quyết các tụ điểm, các điểm bán hàng đêm, nơi các thanh niên tụ tập uống nước, uống rượu rồi đua xe.” - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng từ tháng 5 trở lại đây, trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội xuất hiện một số đối tượng thường xuyên tụ tập vào đêm khuya, chạy xe máy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều đối tượng, nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý.

Cụ thể, ngày 7/5, Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với Trung đoàn CSCĐ đã bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trên tuyến Bà Triệu - Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Tôn Đức Thắng. 4 đối tượng này đã có hành vi điều khiển xe máy thành đoàn, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và gây rối trật tự công cộng.

Gần đây nhất, ngày 25/7, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng bị khởi tố này thường tập trung hàng chục xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố như Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt...

Theo Đại tá Phạm Văn Hưng, trong thời gian cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ sẽ tập trung đấu tranh với các đối tượng, băng ổ nhóm trộm cắp, móc túi và gây rối trật tự công cộng.

Tiến Nguyên